Tài xế xe bán tải uống bia rượu trước khi tông chết 4 người

Sáng 1-12, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho hay người điều khiển xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở huyện Đông Hòa làm bốn người chết, ba người bị thương nặng không có giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. 

Tại thời điểm gây ra tai nạn, hơi thở của người này có mùi rượu bia với chỉ số nồng độ cồn vượt quá mức quy định, không tuân thủ quy định về tốc độ. Người điều khiển chiếc xe bán tải được xác định là Võ Duy Đô (32 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa). Hiện Đô đã bị Công an huyện Đông Hòa tạm giữ để phục vụ điều tra vụ tai nạn.

Cùng ngày, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết hai trong ba nạn nhân trong vụ tai nạn trên đang cấp cứu tai BV này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ba nạn nhân gồm anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) cùng vợ là Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) và con gái là Huỳnh Trịnh Băng Tâm (chín tháng tuổi).

Theo ông Mỹ, hiện chị Loan vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, mạch và huyết áp rất thấp, tiên lượng xấu. Trong khi đó, anh Đôi bị gãy đốt sống cổ, gãy xương cẳng tay, cánh tay… Riêng bé Tâm chỉ bị xây xát ngoài da, vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

Trước đó, ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, thông tin: Vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra lúc 19 giờ 15 ngày 30-11, trên đường Phước Tân-Bãi Ngà, đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Chiếc xe bán tải 78C-085.44 đã tông vào hai mô tô 78G1-353.18, 78M1-0830 và một xe đạp điện.

Chiếc mô tô bị tông vỡ nát. 

Vụ tai nạn làm bốn người chết, gồm bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Thủy Tiên (sáu tuổi), ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa), cháu Huỳnh Đức Nam Đồng (năm tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung), cháu Lê Thị Tiến (14 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam).

Ba nạn nhân bị thương nặng, gồm anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung), chị Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi, vợ anh Đôi) và cháu Huỳnh Trịnh Băng Tâm (chín tháng tuổi, con của vợ chồng anh Đôi).

Xe đạp điện bị tông gãy nát. 

Theo một số nhân chứng, anh Huỳnh Chí Đôi điều khiển xe SH chở vợ cùng hai con thì bị xe bán tải tông, cuốn vào gầm, làm cả nhà anh bị nạn. Còn bà Nguyễn Thị Bảo Linh điều khiển xe máy chở con gái cũng bị xe bán tải tông vào.

Tối 30-11, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã yêu cầu phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp lãnh đạo tỉnh Phú Yên khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên.

Chiếc xe bán tải cuốn xe SH vào gầm. 

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt chú ý ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ việc; hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xác định các nguyên nhân (nếu có) về giấy phép lái xe, phương tiện và điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông. Khẩn trương có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Liên quan đến vụ tai nạn này, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT, cũng nhanh chóng chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, tổ chức điều tiết giao thông đảm bảo an toàn khu vực hiện trường vụ việc khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm, đồng thời phối hợp xác định nguyên nhân có liên quan về giấy phép lái xe, phương tiện và kết cấu hạ tầng giao thông.

Ngoài ra, tham gia đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến làm việc với địa phương và thăm hỏi nạn nhân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm