Ấn tượng chương trình sân khấu hóa 'Hùng ca Xuân Mậu Thân 1968'

(PLO)- Thông qua chương trình sân khấu hóa "Tự hào bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968", hành trình hào hùng của quân và dân ta đã được khắc họa rõ nét. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 6-1, nhân kỷ niệm 55 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, TP.HCM đã tổ chức chương trình sân khấu hóa với chủ đề “Tự hào bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”.

Chương trình diễn ra tại Khu Tưởng niệm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh).

Chương trình sân khấu hóa diễn ra với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình sân khấu hóa diễn ra với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình sân khấu hóa gồm 3 chương với các chủ đề: “Khát vọng Xuân,” “Những thời khắc không quên,” “Vang mãi hùng ca mùa Xuân". Bên cạnh đó còn có những tiết mục như “Đêm hội Quang Trung,” “Tiếng trống hào hùng,” “Tổ quốc ơi tôi đã nghe",...

Hành trình hào hùng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã được khắc họa rõ nét bằng âm nhạc, thông qua các tiết mục biểu diễn được chọn lọc kỹ lưỡng.

Đồng thời qua đó khẳng định biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam.

Hành trình đầy máu lửa hào hùng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã được khắc họa rõ nét qua các tiết mục biểu diễn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hành trình đầy máu lửa hào hùng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã được khắc họa rõ nét qua các tiết mục biểu diễn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình có sự tham gia của nhạc sỹ Trần Xuân Tiến, Nghệ sỹ nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sỹ ưu tú Quỳnh Hương, Trọng Phúc, Ngọc Đợi, Phạm Thế Vĩ, Thanh Sử, nhóm ca Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Lạc Việt, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm 135, nhóm múa Mặt Trời-Ánh Sáng, Nhóm múa ABC-Alpha...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm