ẢNH: Giao tranh tiến đến ngoại ô thủ đô Kiev

Chính phủ Nga và Ukraine ngày 25-2 đã ra dấu hiệu cởi mở về việc tổ chức các cuộc đàm phán, dự kiến tham vấn về thời gian, địa điểm đàm phán trong vài giờ tới.

Diễn biến này mang lại tia hy vọng đầu tiên về giải pháp ngoại giao kể từ khi khủng hoảng Nga-Ukraine bắt đầu. 

Theo hãng Reuters, các động thái ngoại giao trên hoàn toàn trái ngược với các sự kiện đang diễn ra trên thực địa và những lời lẽ gay gắt của Tổng thống Vladimir Putin đối với nhà lãnh đạo Ukraine, gồm cả việc kêu gọi quân đội nước này lật đổ các nhà lãnh đạo.

Các quân nhân của Vệ binh Quốc gia Ukraine đảm nhiệm các vị trí ở trung tâm Kiev, Ukraine ngày 25-2. Ảnh: REUTERS / GLEB GARANICH

Hôm 25-2, Bộ Quốc phòng Ukraine đã kêu gọi người dân tại thủ đô Kiev chế tạo bom xăng để đẩy lùi binh sĩ Nga.

Tối cùng ngày, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy những loạt đạn pháo và tiếng súng dữ dội từ khu vực phía tây của thành phố.

Một người phụ nữ đi quanh đống đổ nát của một chiếc máy bay không xác định đã đâm vào một ngôi nhà trong khu dân cư ở Kiev ngày 25-2. Ảnh: REUTERS / UMIT BEKTAS 

Một số gia đình thu mình trong các nơi trú ẩn sau khi Kiev bị tên lửa của Nga tấn công vào đêm 24-2. Trong khi nhiều người dân khác cố gắng trong tuyệt vọng để lên những chuyến tàu đông đúc chạy về hướng Tây, rời bỏ nhà cửa để tìm sự an toàn.

Người dân tập trung tại một hầm trú ẩn tránh các cuộc không kích ở Kiev ngày 24-2. Ảnh: REUTERS / VIACHESLAV RATYNSKYI

Sau nhiều tuần cảnh báo từ các nhà lãnh đạo phương Tây, ông Putin hôm 24-2 đã mở cuộc tấn công ba hướng vào Ukraine từ phía bắc, đông và nam.

Moscow cho biết quân đội nước này đã chiếm được sân bay Hostomel ở phía tây bắc Kiev - một hậu cứ tiềm tàng cho một cuộc tấn công vào thủ đô Kiev kể từ khi lính dù Nga đổ bộ vào đây trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến. 

Tổng thống Zelenskiy viết trên Twitter rằng đã có một cuộc giao tranh dữ dội, nhiều người đã thiệt mạng ngay tại lối vào các thành phố phía đông Chernihiv và Melitopol, cũng như tại Hostomel.

"Vinh quang thuộc về những người bảo vệ Ukraine, cả nam và nữ, vinh quang cho Ukraine" - ông Zelenskiy nói trong một đoạn video.

Người dân tập trung tại một hầm trú ẩn tránh các cuộc không kích ở Kiev ngày 25-2. Ảnh: REUTERS / VIACHESLAV RATYNSKYI

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng gần sân bay tại thành phố Kharkiv, sát biên giới với Nga. Quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã bị chặn lại với tổn thất nặng nề gần thành phố Konotop, đông bắc nước này.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng thiết giáp Nga đã mở một con đường tiến công mới về phía thủ đô Kiev sau khi thất bại tại Chernihiv.

Ukraine cho biết hơn 1.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng cho đến nay. Nga không công bố số liệu thương vong.

Trao đổi với người đồng cấp Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án các vụ tấn công xung quanh Kiev khiến dân thường thiệt mạng, gồm cả trẻ em. 

Quân nhân Ukraine đứng gác bên cạnh một chiếc xe bọc thép bị phá hủy ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine ngày 25-2. Ảnh: REUTERS / MAKSIM LEVIN

Trong ngày tấn công thứ hai của Nga, tiếng còi báo động trước các cuộc không kích tiếp tục vang lên khắp Kiev. Nhiều người dân Ukraine đã trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm dưới lòng đất.

Cửa sổ bị nổ tung khỏi một khu chung cư 10 tầng gần sân bay chính, một hố sâu dài hai mét sau vụ nổ đạn pháo là những hình ảnh cho thấy hậu quả của các vụ tấn công.

Một trẻ em ngồi trên xích đu trước một tòa nhà dân cư bị hư hại tại Kiev ngày 25-2. Ảnh: REUTERS / UMIT BEKTAS

Hàng trăm người chen chúc trong nơi trú ẩn chật chội bên dưới một tòa nhà sau khi truyền hình cảnh báo về các cuộc không kích.

"Làm thế nào bạn có thể phát động một cuộc chiến tranh nhằm vào những người yêu hòa bình?" – cô Viktoria, 35 tuổi, chia sẻ.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết Tổng thống Zelensky đã đề xuất thủ đô Warsaw của Ba Lan làm địa điểm đàm phán, thay vì thủ đô Minsk của Belarus theo đề xuất của Moscow.

Theo ông Peskov, điều này đã dẫn đến việc "tạm dừng" các cuộc tiếp xúc.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ned Price - cho rằng lời đề nghị của Nga là nỗ lực tiến hành ngoại giao "trước nòng súng", và quân đội của Tổng thống Vladimir Putin phải ngừng ném bom Ukraine nếu nước này nghiêm túc với các cuộc đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm