Ảnh: Hàng quán chịu cảnh ế ẩm do triều cường dâng cao

(PLO)- Triều cường dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM ngập sâu, người dân và phương tiện bì bõm di chuyển, nhiều hàng quán phải đóng cửa nghỉ sớm.

Ghi nhận của PV vào chiều tối các ngày 8 và 9-11, tại tuyến đường đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM) có hiện tượng triều cường lên cao, gây ngập sâu.

Chỉ mới khoảng 19 giờ, hầu hết các hàng quán trên tuyến đường này đều phải dọn dẹp, nghỉ bán vì nước dâng cao, thực khách không thể ngồi ăn tại chỗ.

Cô Mười, chủ quán nước hơn 50 năm tại tuyến đường vừa dọn dẹp vừa nói: “Thường vào những tháng cuối năm nước ở đây lên cao, có hôm tràn vào tràn nhà luôn. Mấy ngày nay đâu có buôn bán được gì đâu, nước lên là phải dẹp quán vào, chứ đâu có khách nào ngồi.”

Một số cửa hàng bày biện bàn ghế nhưng khách không dám ghé vào vì bất tiện.

Chị Linh chủ một quầy hàng bán đồ ăn vặt than vãn: “Buổi nào nước lên trễ thì còn bán được, hôm nào mà nước lên sớm là coi như xong, phải dọn hàng vào hết. Mấy hôm nay bán ế ẩm lắm.”

Chỉ mới khoảng 19 giờ, nhiều quán ăn đã phải đóng cửa sớm vì mức nước dâng cao, tràn vào quán, không thể buôn bán.

Một số quán ăn vẫn cố gắng mở cửa để bán cho hết hàng, thực khách dừng xe trên dòng nước vì sợ chết máy.

Nước ngập lớn, tràn vào nhà người dân.

Xuất hiện nhiều vật như thùng xốp, bao rác trôi trên mặt đường, ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông.

Một số người dân lưu thông bằng xe máy trên tuyến đường này bị chết máy, đành dẫn bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm