Anh sắp triển khai hệ thống tên lửa phòng không với năng lực cực mạnh ở Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chuyến công du đến Warsaw ngày 17-3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống tên lửa Sky Sabre ở Ba Lan, theo hãng tin Reuters.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường an ninh cho sườn phía đông của liên minh sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Anh cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng bắn trúng một vật thể có kích thước bằng quả bóng tennis đang bay với tốc độ âm thanh.

Các binh sĩ Anh đứng bên cạnh hệ thống tên lửa phòng không Sky Sabre. Ảnh: AFP

"Chúng tôi sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Sky Sabre tới Ba Lan cùng với khoảng 100 nhân viên để đảm bảo rằng Anh sát cánh cùng Ba Lan, bảo vệ không phận của Ba Lan" - ông Wallace nói trong một cuộc họp báo.

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết hệ thống tên lửa này đang được triển khai theo yêu cầu của chính phủ Ba Lan và sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm