Anh sẽ có tân thủ tướng trong hôm nay

(PLO)- Người dân Anh sẽ biết Ngoại trưởng Liz Truss hay cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng mới của nước này trong hôm nay, 5-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người dân Anh sẽ biết ai là thủ tướng tiếp theo vào lúc 12 giờ ngày 5-9 (giờ địa phương) sau khi kết quả cuộc đua lãnh đạo đảng Bảo thủ được công bố. Hai ứng cử viên trong cuộc đua này là Ngoại trưởng Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, hãng tin Reuters cho hay.

Theo đài BBC, tân thủ tướng Anh sẽ phải đối mặt với nền kinh tế quốc gia đang suy thoái với mức lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua và giá năng lượng tăng phi mã.

Các cuộc bình chọn cho thấy khả năng cao là bà Truss sẽ giành chiến thắng.

Hai ứng cử viên cho vị trí thủ tướng Anh - Ngoại trưởng Liz Truss (phải) và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Ảnh: REUTERS

Hai ứng cử viên cho vị trí thủ tướng Anh - Ngoại trưởng Liz Truss (phải) và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Ảnh: REUTERS

Ông Alan Mendoza, giám đốc điều hành của Hiệp hội Henry Jackson - tổ chức tư vấn chính sách (Anh), nói với đài Fox News Digital rằng chắc chắn bà Truss sẽ giành chiến thắng và chiến thắng của ông Sunak sẽ là điều kỳ diệu.

Bà Truss đã cam kết sẽ giúp đỡ người tiêu dùng hơn nữa ngay sau khi bà nhận nhiệm vụ mới. Bà cũng có kế hoạch cắt giảm 30 tỉ bảng thuế thông qua Ngân sách khẩn cấp vào cuối tháng này vì cho rằng gánh nặng thuế của Anh là một trong những nguyên nhân gây ra tăng trưởng chậm.

Bà Truss vẫn chưa cung cấp chi tiết về kế hoạch hỗ trợ chi phí sinh hoạt của mình ngoài việc nói rằng bà sẽ tạm thời loại bỏ thuế xanh đối với hóa đơn năng lượng và bỏ mức tăng 1,25% mức Bảo hiểm Quốc gia được đưa ra trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Boris Johnson.

Còn ông Sunak đã báo hiệu rằng ông nghĩ là mình sẽ thua. Ông nói rằng công việc của mình “bây giờ chỉ là hỗ trợ một chính phủ Bảo thủ", theo đài BBC.

Ông Suna cũng cam kết nếu trở thành thủ tướng, ông sẽ bỏ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn năng lượng và mở rộng các chương trình trợ cấp mà ông đã đưa ra khi còn là bộ trưởng để giúp những người có thu nhập thấp và người già.

Vào ngày 6-9, lễ bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ diễn ra tại Lâu đài Balmoral ở Scotland - nơi Nữ hoàng Elizabeth nghỉ hè thay vì tại Cung điện Buckingham ở London như truyền thống.

Sau đó, tân thủ tướng sẽ bay trở lại London để thực hiện một bài phát biểu bên ngoài phố Downing, dự kiến ​​vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.

Thủ tướng mới sau đó sẽ bổ nhiệm một nội các và các bộ trưởng mới sẽ nhóm họp vào ngày 7-9 trước khi tân thủ tướng đến Hạ viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm