Ảnh: Toàn cảnh phiên xử ông Phạm Công Danh, Trầm Bê

HĐXX dành cả ngày đầu để tập trung làm rõ phần lý lịch của các bị cáo và những người liên quan tham gia tố tụng.

Buổi sáng bị cáo Phạm Công Danh đến tòa khá tươi tỉnh.

Trong đơn kiến nghị trước ngày xử, bị cáo này cho là sức khỏe yếu và chỉ muốn trả lời ít việc liên quan đến vụ án.

Nhưng cả buổi sáng và buổi chiều bị cáo này đều phải ra ngoài phòng xử để được chăm sóc sức khỏe.

Luật sư của bị cáo Trầm Bê cho biết thân chủ của ông có sẵn nhiều bệnh trong người. Tuy nhiên, trước ngày xử, khi được tiếp xúc với người nhà nên tâm trạng khá tốt. Có dịp ông luôn quay lại phía sau phòng xử tìm luật sư và người thân.

Theo ghi nhận của PV, đầu phiên xử ông Trầm Bê có vẻ khá hốc hác.

Khâu làm thủ tục khá chặt chẽ và mất nhiều thời gian. Luật sư và những người đến dự tòa đều phải có giấy tờ và qua máy an ninh.

Qua máy soi an ninh tại tòa.

HĐXX gồm chủ tọa thẩm phán Phạm Lương Toản, thẩm phán phụ xử và và hội thẩm nhân dân. Ngồi bục dưới chính giữa theo mô hình phòng xử mới có hiệu lực từ đầu năm 2018 là hai thư ký.

HĐXX.

Do đây là đại án và dự kiến xét xử trong một tháng, HĐXX có thành phần dự khuyết gồm hai thẩm phán Nguyễn Văn Hà, Quách Thanh Bình và một hội thẩm.

Phía VKS hiện ngồi ngang hàng với bàn của các luật sư tại tòa.

Đại diện VKS.

Lực lượng y tế luôn trực sẵn ngoài tòa.

Nhân viên y tế tại tòa.

Trưa nay, vì trại giam xa tại Củ Chi nên một số bị cáo bị tạm giam như Phạm Công Danh và Trầm Bê ăn trưa và nghỉ lại tại tòa. Ghế bố được khẩn trương chuẩn bị từ giữa trưa.

Do trụ sở TAND TP.HCM đang trong quá trình sửa chữa, không có phòng riêng cho PV tác nghiệp và đông báo chí dự nên có những người buộc phải ngồi dưới đất.

Các phóng viên tác nghiệp.

Chủ tọa thông báo một số bị cáo xin được chăm sóc y tế nhưng xét thấy chưa cần thiết để chấp nhận. Hiện chỉ có ba bị cáo được tòa chấp nhận cho chăm sóc y tế là ông Danh, ông Bê và Nguyễn Việt Hà (tổng giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ Lộc Việt). 

Bị cáo Nguyễn Việt Hà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm