Bà Rịa- Vũng Tàu: Đưa kinh tế biển lên tầm cạnh tranh khu vực và toàn cầu

Sáng 18-12, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh (1991-2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng nhiều Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm. Ảnh: MT

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết ngày 12-8-1991, Quốc hội khóa VIII thông qua Nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bà Rịa- Vũng Tàu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành được những thành quả phát triển trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, môi trường, quốc phòng, an ninh…

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc. Ảnh: MT

Bên cạnh các thế mạnh truyền thống thì dịch vụ cảng biển và logistics, với vai trò chiến lược mang tầm quốc tế của cụm cảng Cái Mép- Thị Vải, đang dần trở thành ngành kinh tế chủ lực mới của tỉnh; đóng góp tích cực vào chiến lược kinh tế hướng ra xuất khẩu của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay, cũng như trong những thập niên tới.

Chất lượng đời sống người dân được nâng lên rõ rệt về cả vật chất và tinh thần; Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm; Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và tập trung nguồn lực đầu tư. Nhiều chỉ số về phúc lợi xã hội nổi trội so với mặt bằng chung của cả nước. Các chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội được quan tâm, ngày càng được hoàn thiện...

Ông Thanh nhấn mạnh chặng đường sắp tới, tỉnh cũng xác định năm 2025, Bà Rịa- Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.

Định hướng đến năm 2030, Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ là tỉnh phát triển với thế mạnh vượt trội về công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ cảng biển và logistics, du lịch biển và nông nghiệp công nghệ cao. Tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành tỉnh phát triển toàn diện, trong đó đưa thế mạnh kinh tế biển lên tầm cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Kinh tế biển - một trong những thế mạnh chủ lực của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hiện tại và tương lai. Ảnh: TK

Để sớm đạt được các mục tiêu trên, Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao năng lực của hệ thống chính quyền, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ; quyết liệt cải cách hành chính, kiến tạo môi trường kinh doanh có sức cạnh tranh; tăng cường đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Qua đó phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là hệ thống cảng biển và du lịch; thúc đẩy thu hút đầu tư có trọng tâm, chọn lọc gắn với tiềm năng, định hướng phát triển dài hạn của tỉnh...

Tỉnh cũng sẽ tăng cường đầu tư cho khoa học - công nghệ, thực hiện chuyển đổi số mạnh; đầu tư cho con người; chú trọng các chính sách chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa...

Với những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý…

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh, Bà Rịa- Vũng Tàu rất vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm