Bà Rịa-Vũng Tàu: Học viên cai nghiện lại trốn trại

Hiện đã bắt giữ lại được bốn, năm học viên vẫn bỏ trốn. Đây là vụ việc học viên trốn trại thứ hai liên tiếp xảy ra tại trung tâm này chỉ trong vòng chín ngày. Trước đó, rạng sáng 17-7, 14 học viên cũng cưa cửa sắt rồi bỏ trốn và chỉ bắt giữ lại được sáu học viên.

Trao đổi với PV, ông Mã Thành Sơn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết các học viên có thể đã lấy được cưa giấu đi trong lúc ra ngoài lao động, sinh hoạt. Tình hình mất an ninh trật tự tại trung tâm một phần do cán bộ lãnh đạo trung tâm chưa thực hiện tốt nhiệm vụ. Sở đang chờ UBND tỉnh cho ý kiến về việc luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của trung tâm.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ông Đỗ Ngọc Điền, Giám đốc và ông Nguyễn Đình Thêm - Phó Giám đốc Trung tâm mới đây đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì ký cho nhiều học viên đang cai nghiện tại trung tâm về nhà chữa bệnh sai quy định. Mới đây, Sở cũng đã có kết luận thanh tra một số vấn đề và buộc trung tâm phải nộp lại ngân sách nhà nước một số khoản tiền sai quy định. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tiếp tục giao thanh tra tỉnh thanh tra lại hoạt động của trung tâm này.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm