Bắc và Bắc Trung Bộ rơi vào đợt lạnh khắc nghiệt nhất mùa Xuân

Sáng nay, 20-2, nhiều khu vực núi cao tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn đã xuất hiện hiện tượng băng giá, nhiệt độ xuống dưới 0 độ.

Đỉnh điểm tại núi Lão Thần, xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), nhiệt độ xuống mức âm 5 độ, băng giá phủ kín đồi núi. Người dân địa phương cho hay hàng chục năm qua, chưa bao giờ rét sâu như vậy. 

Núi Lão Thần, xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) xuất hiện băng giá (Ảnh: báo Lào Cai)

Đợt rét đậm, rét hại khiến cho việc sinh hoạt của người dân gặp khó khăn, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Bà con nông dân phải di chuyển đàn trâu bò xuống khu vực địa hình thấp hơn, làm lều chống rét cho gia súc.

Tương tự, tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) nhiệt độ lúc 10 giờ sáng xuống mức 0 độ, băng giá phủ kín cây cối, nhà cửa, đường xá. Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ xuống mức âm 1 độ, băng giá xuất hiện nhiều nơi.

Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết

Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn quốc gia cho biết trưa ngày 20-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo, đêm ngày 20-2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu dần nên trong đêm nay và sáng mai (21-2), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Người dân ở khu vực vùng cao của Lào Cai phải lùa trâu xuống khu vực thấp hơn, làm lều tránh rét cho trâu (Ảnh: Báo Lào Cai)

Từ nay đến ngày 22-2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trong đất liền Bắc bộ, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm nay có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Tại Hà Nội, từ đêm 20 đến sáng 21-2, có mưa, mưa rào. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng, thuỷ văn Quốc gia cho biết từ nay đến ngày 22-2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. 

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ. Riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm