Bán 2 siêu sao, MU đạt được 3 mục tiêu trong mơ

Hai cầu thủ lãnh lương cao nhất Manchester United là Paul Pogba và David De Gea đều có tương lai không chắc chắn tại đội chủ sân Old Trafford lúc này.

David de Gea hiện lãnh lương cao nhất đội với 350.000 bảng Anh/tuần, còn Paul Pogba xếp ngay sau với lương tuần 290.000 bảng Anh.

MEN nhận định MU bán Pogba và De Gea sẽ mua được 3 ngôi sao khác tạo nên đội hình trong mơ. ẢNH: GETTY

Hai cầu thủ này đều đạt tầm đẳng cấp thế giới tại Old Trafford nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cả hai rời MU ở kỳ chuyển nhượng hè này. Tờ Manchester Evening News (MEN) vừa có bài đưa ra nhận định, MU có thể bán hai ngôi sao này để mua 3 ngôi sao khác tạo nên đội hình trong mơ.

MU nhiều khả năng có sự thay đổi lớn vị trí thủ môn số 1 khi mà Dean Henderson ngày càng tiến bộ. Nếu sự ra đi của Mata là không đủ (hết hợp đồng với MU vào cuối tháng 6) thì một số trụ cột lâu năm nhất ở MU cũng có thể theo chân Mata rời “quỷ đỏ”. Jesse Lingard có thể hưởng lợi từ việc chia tay MU hẳn, Andreas Pereira cần một khởi đầu mới, còn Phil Jones đã 18 tháng qua không thi đấu vì chấn thương “bí hiểm”.

“Dọn sạch khu vườn chết chóc” là cụm từ thường được các fan MU sử dụng vào cuối mùa giải đầu tiên Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt “quỷ đỏ”. Nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng nó chắc chắn sẽ áp dụng cho bộ tứ nói trên.

Sau hai năm “dọn vườn” với sự ra đi của Romelu Lukaku, Matteo Darmian, Alexis Sanchez, Chris Smalling, Ashley Young, Marcus Rojo và Ander Herrera, Solskjaer cảm thấy công việc của mình gần hoàn tất. Tuy nhiên, hai cầu thủ “sừng sỏ” khác của MU là Pogba và De Gea có thể chia tay Old Trafford cùng với những Mata, Lingard, Pereira và Jones ngay hè này.

Solskjaer đã gần như "dọn sạch sẽ khu vườn chết chóc" ở MU hai năm qua. ẢNH: GETTY

Sau thất bại thảm hại 0-4 của MU trước Everton vào Lễ phục sinh năm 2019, Solskjaer đã nhìn thấy thực tế công việc “sửa chữa” lại MU mà ông đang đảm nhận. Sự “sụp dổ” của MU vào tháng 3 và tháng 4 năm đó khiến kỳ trăng mật của Ole kết thúc và ông phải tập trung hơn vào công việc “đại tu” đội bóng.

“Nếu bạn muốn chơi cho CLB này, bạn phải làm việc có ý nghĩa hơn nữa”, Solskjaer tức giận phát biểu sau trận thua 0-4 ở Goodison Park, “Tôi muốn MU là đội làm việc chăm chỉ nhất giải đấu này. Tôi sẽ thành công ở đây. Và sẽ có những cầu thủ không còn góp mặt trong sự thành công đó của đội bóng”.

Solskjaer đã giữ đúng lời hứa, ông bắt đầu loại bỏ dần Smalling, Lukaku, Young, Pereira và Diogo Dalot. Ole bắt đầu xoay sở với những hạt nhân là Victor Lindelof, Fred và Marcus Rashford, biến họ thành trụ cột ở United.

Solskjaer đang xây dựng đội hình MU quanh những Bruno Fernandes và Marcus Rashford. ẢNH: GETTY

Mặc dù Pogba và De Gea không có phong độ cao vào cuối mùa giải 2018-2019, họ vẫn luôn là trung tâm trong quá trình “tái khởi động văn hóa chiến thắng” ở MU của Solskjaer.

United loại bỏ đề xuất để Pogba ra đi vào mùa hè 2019, trong khi đó, Solskjaer vẫn tin tưởng vào De Gea trong suốt mùa giải tiếp theo và phần lớn thời gian mùa này, bất chấp phong độ thiếu ổn định của thủ môn người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, De Gea đã kết thúc mùa giải năm nay đầy khó khăn với “cái kết” là màn trình diễn tệ hại trong loạt sút luân lưu giữa MU và Villarreal ở chung kết Europa League.

De Gea không đẩy được cú sút nào của đối thủ trong 11 lần đối mặt, còn  chính anh lại sút hỏng quả penalty quyết định khiến MU thua chung cuộc 10-11. Henderson với phong độ ngày càng ổn định và bắt chắc tay đang “ẩn nấp” chờ cơ hội “truất phế” De Gea.

Solskjaer vẫn chưa có danh hiệu nào với tư cách HLV MU. ẢNH: GETTY

Pogba đã chơi với tinh thần của chiến binh trong giai đoạn cuối mùa nhưng thực tế là anh sẽ hết hợp đồng với MU trong 12 tháng tới. Người đại diện của Pogba là Mino Raiola nhiều lần phá MU bằng tuyên bố Pogba muốn chia tay CLB.

Bán Pogba ngay hè này sẽ giúp MU thu được khoản đáng kể. Bằng không, nếu Pogba tiếp tục nói không với việc gia hạn hợp đồng, MU sẽ mất trắng tiền vệ 28 tuổi này vào năm 2022.

Phần kỳ lạ nhất của những thứ này là MU của Solskjaer vẫn có thể sống tốt nếu thiếu Pogba và De Gea. Hai năm trước, điều đó nghe có vẻ nực cười, họ là hai cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất ở MU.

Tình hình tài chính của mọi CLB đều cực kỳ khó khăn bởi ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Điều chắc chắn là MU cần tiền để đầu tư vào các ngôi sao khác và có thể MU sẽ bán luôn cả Pogba và De Gea. Các vị trí MU cần đầu tư là tiền vệ phải, trung vệ và tiền vệ phòng ngự.

Liệu những ngôi sao này có giúp MU "sống tốt, sống khỏe" nếu không có Pogba và De Gea? ẢNH: GETTY

Đổi Pogba và De Gea để lấy Jadon Sancho, Declan Rice và Raphael Varane? Hầu hết mọi người, có lẽ bao gồm cả Solskjaer sẽ phản bác điều đó. Nhưng biết đâu được…

4 mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United
4 mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United
(PLO)- Manchester United đang làm việc tích cực để hoàn tất vụ chuyển nhượng Kieran Trippier. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford còn để mắt đến Jadon Sancho, Raphael Varane và Tom Heaton.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm