Tới bỏ chạy tới cổng Xí nghiệp gạch Hữu Hưng rồi gọi điện cho Bùi Bá Trường (SN 1987, nhà cũng ở xã An Thượng) nói: Em đang bị chặn đánh ở ngã ba La Phù, anh gọi mấy anh em ra đây cứu em đi!
Ngay sau đó, Trường phóng xe máy đến nhà Hoàng Phúc Bằng thì gặp Nguyễn Quang Sơn, Hoàng Phú Vượng, Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Bá Mạnh, Hoàng Danh Dũng, Nguyễn Quang Huynh và nói: Tất cả anh em ra ngã ba La Phù. Thằng Tới đang bị chặn đánh! Tiếp đó, cả nhóm đi xe máy qua nhà Cấn Đình Pha, Trường vào nhà lấy 2 con dao đưa cho Mạnh cầm rồi tất cả ra ngã ba La Phù. Trên đường đi, cả bọn gặp Tới đang điểu khiển xe công nông về tới thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh. Tới vẫy cả nhóm quay lại theo hướng Tới vừa đi.
Đến 15h cùng ngày, cả bọn nhìn thấy anh Nguyễn Công Chiến nhà ở xóm Thắng Lợi, xã La Phù đi xe máy chở Nguyễn Quang Công đi ngược chiều. Tới xuống xe chặn ngay đầu xe anh Chiến, đồng thời cầm dao chỉ vào mặt anh Chiến đe dọa. Quá hoảng sợ, anh Chiến bỏ xe chạy sang cánh đồng phía đơn vị quân đội C4-D77. Lúc đó, xe máy của Trường và đồng bọn cũng tới nơi. Cả bọn quyết tâm đuổi bắt bằng được anh Chiến.
Trên đường bỏ chạy qua ruộng nhà bà Vũ Thị Hỷ, thấy bà Hỷ đang cầm cào làm ruộng, Chiến giằng lấy cào và vụt về hướng Sơn đang đuổi phía sau. Biết sức yếu không thể chống cự được với đám đông, Chiến tiếp tục bỏ chạy nhưng bị nhóm đối tượng dùng gạch ném phía sau. Khi đã đuổi được Chiến, số đối tượng giằng cào từ tay Chiến và vụt liên tục vào Chiến khiến cán cào bị nứt vỡ ra. Lúc Chiến bị ngã ra đất, nhóm côn đồ còn dùng cào vụt, lấy gạch vỡ ném vào người. Nhìn anh Chiến nằm trên mặt đất không thể chống cự được nữa, cả bọn bỏ đi.
Sau khi bị đánh gây thương tích, anh Chiến được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trạm xá Ngãi Cầu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện 103. Qua giám định của Viện KHHS - Bộ Công an đã kết luận tỷ lệ thương tật của anh Chiến là 50,5%.
Phiên tòa sơ thẩm ngày 14-1-2011 của TAND huyện Hoài Đức đã nhận định: Đây là một vụ án nghiêm trọng bởi hành vi của các bị cáo Bùi Bá Trường, Nguyễn Quang Sơn và Kiều Văn Tới không những gây tổn hại sức khỏe cho anh Chiến mà còn đe dọa đến tính mạng của anh, gây mất trật tự địa phương. Vì vậy, cần phải xử nghiêm đối với các bị cáo nhằm giáo dục cải tạo và phòng ngừa tội phạm chung.
Tuy nhiên, khi xem xét và quyết định hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Thương tích của anh Chiến là do Trường gây nên nhưng Tới và Sơn là đồng phạm với vai trò là người khởi xướng, giúp sức nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tỷ lệ thương tật của anh Chiến là đúng quy định của pháp luật. Song khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo cần đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo để có một hình phạt tương xứng.
Đối với Bùi Bá Trường, y đã dùng gạch 2 lần ném vào đầu anh Chiến, trực tiếp gây thương tích cho anh Chiến với tỷ lệ thương tích là 50,5%. Bị cáo nhận thức được hành vi ném gạch vào đầu bị hại sẽ gây thương tích và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cố ý thực hiện đến cùng nên tính chất, mức độ nguy hiểm hơn so với các bị cáo khác.
Bị cáo Kiều Quang Tới tuy không trực tiếp gây ra thương tích cho anh Chiến nhưng có hành vi rủ rê, lôi kéo Trường, Sơn. Khi anh Chiến bỏ chạy thì Tới cầm dao đuổi theo nhằm mục đích tấn công anh Chiến nên hành vi của Tới là đồng phạm với Sơn và Trường với vai trò người khởi xướng. Đồng thời, hành động cầm dao đuổi anh Chiến làm cho Trường, Sơn tiếp nhận ý chí của Tới, chặn đánh anh Chiến và đến khi anh Chiến bị đánh gục thì Tới mới dừng lại.
Còn bị cáo Nguyễn Quang Sơn có hành vi dùng gậy đánh vào người anh Chiến, tuy không để lại thương tích nhưng cùng với Trường tham gia đuổi đánh Chiến nên Sơn cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tỷ lệ thương tật của anh Chiến là phù hợp với quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử quyết định: Bùi Bá Trường 48 tháng tù, Kiều Quang Tới 36 tháng tù và Nguyễn Quang Sơn 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích theo điều 104, khoản 3 BLHS. Sau phiên tòa sơ thẩm, trong số 3 bị cáo chỉ có bị cáo Trường (ảnh) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào tháng 4-2011.
Theo Công Minh (ANTĐ)