Ban lãnh đạo MU họp gấp về việc sa thải Solskjaer

Cựu cầu thủ Man United đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp quản lý ngắn ngủi của mình, sau khi đội bóng của Solsa bị Liverpool làm nhục trên sân nhà trong một màn trình diễn đáng thất vọng tại Old Trafford.

Salah: 'Tôi luôn nghĩ mình xuất sắc nhất thế giới!'
Salah: 'Tôi luôn nghĩ mình xuất sắc nhất thế giới!'
(PLO)- Tiền đạo Salah đã bật mí cách để giúp Liverpool giành các danh hiệu và việc tự nhủ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là bí quyết cho phong độ chói sáng từ đầu mùa với những pha ghi bàn liên tục.

Với mỗi bàn trong số năm bàn thắng như những cú đấm trời giáng bởi đội bóng hùng mạnh của Jurgen Klopp làm tăng áp lực hơn nữa trước việc giữ ghế của Ole. Trong 24 giờ trôi qua kể từ đó, suy đoán truyền thông đã trở nên nóng hơn nữa về vụ hủy diệt vào cuối tuần qua có thể đi đến giới hạn của sức chịu đựng.

Manchester Evening News đưa tin Ban lãnh đạo CLB đang xem xét nghiêm túc việc cắt giảm tổn thất của họ và cắt đứt quan hệ với Solskjaer trước cuộc đụng độ với Tottenham. Ấn phẩm cũng cho biết đại diện đội bóng từ chối bình luận với giới báo chí khi bị ép về vấn đề này.

Trận thua nặng Liverpool như giọt nước làm tràn chiếc ly kiên nhẫn của Ban lãnh đạo MU về việc có nên tiếp tục gắn bó với Solsa hay không. Ảnh: CGI. 

Những suy đoán gia tăng về tương lai của Solksjaer xuất hiện trong bối cảnh phong độ sa sút khiến họ thua 5 trong số 9 trận đã qua trên tất cả các đấu trường. Mặc dù bề ngoài dự đoán rằng Solsa cần thời gian để ổn định lại đội bóng, nhưng cách đầu hàng trước thế lực hùng mạnh Liverpool đã dẫn đến các cuộc họp giải quyết khủng hoảng trong bộ máy quyền lực ở Old Trafford.

Nhà báo bóng đá Fabrizio Romano đã thêm màu sắc cho câu chuyện bằng cách tiết lộ Giám đốc điều hành Richard Arnold đã xóa lịch trình của mình cho các cuộc đàm phán với chủ sở hữu CLB, gia đình Glazer, để thảo luận về vị trí của Solksjaer. Tuy nhiên, Romano cũng cho biết, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Những đồn đoán về tương lai của Solskjaer cũng khá trùng khớp với suy đoán của truyền thông về cựu HLV của Inter Milan và Chelsea, Antonio Conte, bày tỏ sự quan tâm đến việc kế nhiệm vị trí của nhà cầm quân người Na Uy vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford. Bên cạnh đó, Zinedine Zidane cũng có thể là một ứng cử viên nặng ký.

Solsa không thể vượt qua đồng nghiệp Klopp. Ảnh: CGI.

Tai ương của Solskjaer không chỉ do những kết quả kém cỏi gần đây, mà còn là khả năng hình thành một khối gắn kết của những ngôi sao tấn công mà mình đang có.

ESPN cho biết các quan chức CLB không ấn tượng bởi sự hợp tác của Cristiano Ronaldo và Mason Greenwood trên hàng công. Nó chỉ vì tương lai của CLB khiến Greenwood phải vật lộn để thích nghi với những dấu tích của quá khứ của Ronaldo.

Họ cũng viết rằng một số cầu thủ đã ghi nhận sự miễn cưỡng của cả Ronaldo và Greenwood trong việc chuyền bóng cho nhau trong các tình huống tấn công - một kịch bản có thể chỉ tổng hợp gọn gàng những vấn đề ở CLB, với Ronaldo đại diện cho ngày vinh quang cũ và Greenwood tương lai mới ở Nhà hát của những giấc mơ.

Ông Park mệt mỏi với sự ngộ nhận của dư luận
Ông Park mệt mỏi với sự ngộ nhận của dư luận
(PLO)- Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân sau hơn bốn năm với bóng đá Việt Nam, ông thầy người Hàn đang phải chịu đựng những búa rìu dư luận khi đội tuyển quốc gia chơi không như ý muốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm