Ông Park mệt mỏi với sự ngộ nhận của dư luận

Rất hiếm hoi HLV Park Hang-seo bày tỏ sự hờn tủi với những mũi dùi nhắm vào công việc của ông. Nguyên do, đội tuyển Việt Nam (VN) đã toàn thua bốn trận ở vòng loại cuối World Cup 2022 sau khi là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng 2 để tham dự vòng cuối trong danh sách 12 đội mạnh nhất châu Á.

HLV Park Hang-seo chưa có đủ nhân sự mới để thay đổi lối chơi và
bị chỉ trích là bảo thủ. Ảnh: VFF

Ông Park bảo thủ và không chịu thay đổi” là những phán xét trực diện của bầu Hiển khiến thầy Hàn khó chịu, phản ứng công khai cho cả làng bóng quan sát. Ông không nói ra một cách rõ ràng và cũng ít ai chịu hiểu trong tay ông đang có gì, đối thủ của mình là ai?...

Sau hơn bốn năm, không quá khó nhìn vào đội hình tuyển VN không có nhiều thay đổi, mà chủ yếu là cái nền ông Park thừa hưởng từ những nhà cầm quân tiền nhiệm rồi làm mới lại theo cách của mình. Hơn 1.000 ngày, nhân sự trong tay ông đã cũ dần. Dẫu có muốn đá kiểu nào, thầy Park cũng không khỏi lưỡng lự bởi không đủ nhân sự cho những thay đổi cần thiết tiếp theo của ông.

Hơn nữa, những trận thua ở đấu trường lớn như vòng loại cuối cúp thế giới là quá đỗi bình thường, khi tất cả đối thủ đều nằm thế kèo trên. Thậm chí có đội trên bảng xếp hạng FIFA của VN đến cả chục bậc. Không may cho ông ở nhiều thời điểm các học trò nỗ lực chơi thật hay với khát vọng thay đổi số phận của mình mà bất lực. Sai lầm cá nhân lẫn hệ thống của đội tuyển VN đã góp phần đánh đổ công sức của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ông Park thừa hiểu sau phút giây thăng hoa với các đội tuyển VN là những nốt trầm trong sự nghiệp mà ông từng nếm trải khi còn làm trợ lý, rồi lên ngồi ghế HLV trưởng Olympic Hàn Quốc cách đây gần 20 năm. Tuy nhiên, có những góc nhìn khắt khe từ giới hâm mộ đã làm tổn thương lòng tự trọng của thầy Hàn như lời than thở “đá bóng đâu ai muốn thua”.

Sự ngộ nhận của dư luận đang làm ông Park mệt mỏi. Nó giống với bốn năm trước, người yêu bóng đá Thái Lan chán chường thầy trò HLV Kiatisak đá vòng loại cuối World Cup 2018 không biết thắng, sau khi đã quen với tư thế ông trùm Đông Nam Á mà không cần biết tuyển Thái Lan phải đụng độ toàn “ông kẹ” châu Á.

Vẫn còn sáu trận còn lại ở sân chơi quá tầm này, chỉ hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo đủ niềm tin vượt qua chính mình lẫn áp lực từ nhiều giới.•

 

Tăng cường cầu thủ U-23 lên tuyển quốc gia

Ngày 25-10, đội tuyển VN đã tập trung trở lại chuẩn bị hai trận tiếp theo vòng loại cuối World Cup 2022 tiếp khách Nhật Bản và Saudi Arabia vào đầu tháng 11. Đội tuyển đón sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Trần Minh Vương. Hai sự vắng mặt là thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng do chấn thương. Do đồng thời phải chuẩn bị lực lượng cho vòng loại cuối cúp thế giới khu vực châu Á và AFF Cup 2022, ông Park sẽ tăng cường nguồn lực từ đội trẻ U-23 đang tham dự vòng loại U-23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan. Hiện tại, thầy Park dẫn dắt U-23 VN nên trợ lý Lee Young-jin tạm nắm đội tuyển quốc gia đến ngày 4-11. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm