Ban Tài mậu Khu ủy Khu V nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

(PLO)- Ban Tài mậu Khu ủy Khu V được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-7, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu V.

Theo Thường trực Ban Bí thư, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một thiên anh hùng ca trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Thắng lợi vĩ đại đó có đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khu V nói chung và cán bộ nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu V nói riêng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu V. Ảnh: TẤN VIỆT

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu V. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Thưởng cho hay, cuối năm 1960, Thường vụ Khu ủy Khu V thành lập Ban Kinh - Tài Khu ủy, tiền thân của Ban Tài mậu Khu ủy Khu V, với nhiệm vụ đảm bảo kinh tế, tài chính, hậu cần phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Khu V.

“Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, địch liên tục đánh phá, càn quét với nhiều tổn thất, hy sinh. Song cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu V luôn giữ vững ý chí, quyết tâm, gắn bó, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Cụ thể, Ban Tài mậu Khu ủy Khu V đã kịp thời tham mưu cho Khu ủy xây dựng ngành Tài chính - Hậu cần, các chế độ chính sách đảm bảo phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Khu V.

Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên của Ban Tài mậu còn tổ chức bám, đánh địch trên đường vận chuyển, bảo vệ an toàn kho hàng trên các tuyến đường Đông - Tây Trường Sơn, miền Tây Quảng Nam - Đà Nẵng.

“Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy, 122 cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu V đã anh dũng hy sinh. Một số liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Trên 200 đồng chí là thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc hóa học”, ông Thưởng cho hay.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc ấy, ngày 29-4-2021, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu V.

“Niềm vinh dự, tự hào này thuộc về các thế hệ cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu V và cũng là vinh dự, tự hào của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính đảng trong cả nước”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm