Sáng 11-10, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã họp nội các để bàn giải pháp đối phó với nguy cơ thủ đô Bangkok có thể bị ngập nặng trong thời gian từ ngày 16 đến 18-10.
Nếu trời tiếp tục mưa to và có triều cường, bờ bao sông Chao Phraya chạy ngang Bangkok có thể vỡ vào ngày 13-10. Báo Bangkok Post (Thái Lan) nhận định đây sẽ là trận lụt nặng nhất trong 50 năm qua ở Bangkok.
Nội các đã quyết định chi 2 tỉ baht (1.331 tỉ đồng VN) để sơ tán dân, không áp dụng kỳ nghỉ đặc biệt (đóng cửa công sở và trường học) tại vùng bị lũ lụt nghiêm trọng, không ban bố tình trạng khẩn cấp ở các địa phương bị lũ lụt để du khách khỏi hoang mang.
Cùng ngày, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã gặp cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva để trao đổi biện pháp chống lũ lụt.
Hôm trước đó, Thủ tướng Yingluck Shinawatra thừa nhận hệ thống phòng chống lũ lụt ở Bangkok vẫn còn yếu trong khi nước dâng từng giờ và chính phủ đang chạy đua với thời gian.

Bắt cá giữa đường phố tại tỉnh Ayutthaya. Ảnh: REUTERS
Trung tâm chỉ huy khắc phục lũ lụt quốc gia đã chỉ thị lập ba hàng rào bao cát chắn lũ gồm hai hàng rào ở khu dân cư Muang Ake và khu Rangsit Khlong 5 thuộc tỉnh Pathum Thani (giáp Bangkok), hàng rào thứ ba ở quận Taling Chan tại Bangkok.
Các hàng rào sẽ hướng nước lũ chảy sang khu vực ngoại ô Bangkok và ra biển.
Bộ trưởng Tư pháp Pracha Promnok giữ quyền giám đốc trung tâm nêu trên cho biết sẽ hoàn thành ba hàng rào trước ngày 13-10. Hàng rào ở khu Muang Ake sẽ dài 10 km và hàng rào ở khu Rangsit Khlong 5 cần đến 1,5 triệu bao cát.
Thị trưởng Bangkok cho biết dự kiến bốn quận sẽ chìm trong nước và 13 quận ở ngoại ô có thể bị ảnh hưởng. Dân cư 27 vùng thuộc 13 quận này đã được sơ tán.
Năm con sông ở Bangkok đã được mở rộng để hạn chế nguy cơ vỡ bờ bao. Các vùng thấp gần sân bay và ven kênh rạch đã được gia cố.
Mục tiêu trọng yếu là sông Chao Phraya. Ven sông có nhiều khách sạn hạng sang và ngân hàng. Nước sông đang dâng rất cao vì hứng nước từ các con đập đổ về. Ngày 10-10, bờ bao sông Chao Phraya đoạn chảy qua tỉnh Nakhon Sawan đã vỡ.
Từ ngày 10-10, nhiều siêu thị ở Bangkok đã thông báo thiếu hàng vì người dân mua trữ.
Tại tỉnh Ayutthaya (bị lụt nặng nhất), đã có 198 nhà máy ngưng hoạt động. Hiệp hội Công nghiệp Thái Lan đã trình lên Bộ Nông nghiệp đề nghị cho các công ty bị ảnh hưởng lũ lụt giảm 25% lương nhân viên và hoãn áp dụng mức lương tối thiểu 300 baht/ngày trong hai, ba năm nữa.
| Thái Lan: Tính đến ngày 11-10, đã có 269 người chết và bốn người mất tích trong lũ lụt kéo dài ba tháng qua. Lũ lụt xảy ra ở 60/77 tỉnh, ảnh hưởng đến 2 triệu hộ gia đình với 8 triệu người. Các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ước tính lũ lụt gây thiệt hại khoảng 120 tỉ baht (gần 79.859 tỉ đồng VN). Nhật và New Zealand đã đề nghị giúp đỡ Thái Lan. Campuchia: Số người chết vì lũ lụt tính đến nay là 207 người, trong đó 52% là trẻ em. Lũ lụt ảnh hưởng 1,2 triệu người tại 19 tỉnh, thành, tàn phá hoàn toàn 100.000 ha lúa, cuốn trôi 600 căn nhà. Gần 200.000 nhà cửa, trường học, chùa chiền chìm trong nước. Thiệt hại ước tính khoảng 161 triệu USD (hơn 3.317 tỉ đồng VN). |
ĐĂNG KHOA (Theo Bangkok Post, The Nation, Inquirer)