Tại thị trấn Bogalay ở vùng Ayeyawaddy, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 2.870 người vẫn còn mất tích. Chỉ tính riêng ở đảo Haing Gyi (vùng Ayeyawaddy), 98.000 người đã mất nhà cửa. Giá thực phẩm và lương thực ở TP Yangon đã tăng đột biến.
Thông tin tổng thiệt hại về người và tài sản vẫn chưa thể tính toán được do hệ thống thông tin liên lạc chưa được khôi phục hoàn toàn và đường xá vẫn chưa thông. Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết cuối tuần này sẽ gửi một đội nhân viên đến Myanmar thẩm định thiệt hại do bão Nargis
Các nhân viên cứu trợ đã có mặt tại Myanmar nhưng hoạt động khó khăn do chính quyền hạn chế đi lại. Cùng ngày, các cơ quan LHQ và các tổ chức cứu trợ quốc tế đã họp tại Bangkok (Thái Lan) để thảo luận các phương án cứu trợ Myanmar. Hôm nay (6-5), Thái Lan sẽ đưa chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến Myanmar. Chính phủ Myanmar cho biết đang cần trợ giúp lều bạt, màn và thuốc men.
LÊ LINH (Theo AP, AFP)