Báo Pháp Luật TPHCM chúc mừng ngày truyền thống Quản lý thị trường

Ngày 2-7 tại Hà Nội, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đã đến Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) chúc mừng 64 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (3/7/1957-3/7/2021).

Thay mặt báo Pháp Luật TP.HCM, nhà báo Hoàng Nam Giang, Phó trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội đã chuyển lời chúc mừng của Ban biên tập và lãnh đạo tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM đến lãnh đạo, nhân viên lực lượng Quản lý thị trường nhân dịp 64 năm thành lập.

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM chúc mừng Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh và lực lượng Quản lý thị trường nhân dịp 64 năm thành lập. Ảnh: LƯU QUYÊN

Ông Hoàng Nam Giang cảm ơn sự phối hợp, chia sẻ của Tổng cục Quản lý thị trường trong công tác tuyên truyền thời gian qua. Ông Giang đánh giá Quản lý thị trường là lĩnh vực được người dân, doanh nghiệp quan tâm sâu sát, với vai trò chủ công trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa.

Với vai trò đó, từ năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường đã được nâng cấp từ Cục lên Tổng cục Quản lý thị trường.

Đặc biệt, ngoài nhiệm vụ thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi nhập lậu hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, năm 2021 đánh dấu nhiều sự kiện nổi bật mang tính bước ngoặt của ngành Quản lý thị trường. Đó là lần đầu tiên, ngành học Quản lý thị trường đã có trong khung đào tạo chính quy đại học; Qua đó từng bước bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Quản lý thị trường.

Cùng với đó, từ ngày 3-7, ngành Quản lý thị trường sẽ thay đổi trang phục ngành từ màu cỏ úa sang màu xanh dương. Việc thay đổi trang phục tạo hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp, tin cậy, uy nghiêm của cơ quan thực thi pháp luật về quản lý thị trường.

Trang phục mới của Quản lý thị trường từ ngày 3-7-2021. Ảnh: LQ

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ghi nhận và cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành suốt thời gian qua.

Ông Linh đánh giá Pháp Luật TP.HCM là tờ báo uy tín, đưa tin nhanh, chính xác, đa chiều. Bên cạnh đó, báo có đội ngũ phóng viên, biên tập viên am hiểu pháp luật, xây dựng nhiều tuyến bài có chất lượng, tạo sức lan tỏa trong xã hội, giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm kênh thông tin trong việc góp ý, phản biện chính sách. Báo cũng thường chuyên phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại.

"Chúng tôi mong báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Quản lý thị trường trong công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến với người dân, doanh nghiệp. Tổng cục Quản lý thị trường sẽ có nhiều giải pháp xây dựng lực lượng thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại" - Ông Linh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm