Bão Saola vào biển Đông, hướng vào Hồng Kông

(PLO)- Sau khi vào biển Đông, bão Saola - bão số 3 vẫn rất mạnh, ở sát cấp siêu bão với sức gió cấp 15-16, giật trên cấp 17.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều hôm qua (30-8), bão Saola đã trở thành cơn bão số 3 sau khi vượt qua đảo Luzon (Philippine) vào biển Đông.

Lúc 7 giờ sáng nay, 31-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông.

Với vị trí này, bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ. Với cấp 15-16, giật cấp 17, bão số 3 đang ở sát cấp siêu bão với sức gió rất mạnh, gây nguy hiểm rất lớn cho tàu thuyền trên biển.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: KTTVQG

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: KTTVQG

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Đông kinh tuyến 114,0E. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão số 3 vẫn đi theo hướng tây tây bắc, hướng vào Hồng Kông (Trung Quốc). Sau đó, bão đổi sang hướng tây tây nam. Tốc độ di chuyển ổn định ở 10 km/giờ. Tuy nhiên, cường độ bão giảm dần. Khoảng sáng ngày 3-9, bão ở trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 11, giật cấp 14.

Trước đó, vào sáng 30-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, khả năng bão số 3 ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 trên cả nước về cơ bản là tốt, có nắng đẹp, mưa dông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh; khu vực Trung Bộ có thể có nắng nóng nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm