Bão số 3 đi vào vùng biển Quảng Đông, Trung Quốc

(PLO)- Bão số 3 nhiều khả năng không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, tàu thuyền trên biển vẫn cần đề phòng sóng to, gió lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bão số 3 đang ở trên vùng biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Lúc 7 giờ sáng cùng ngày, tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, sau đó đổi sang hướng tây nam, tốc độ di chuyển và cường độ giảm dần.

Dự kiến đến sáng ngày mai, bão sẽ ở trên khu vực phía nam của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10. Đến sáng ngày 4-9, bão ở trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 3 (SAOLA) và bão HAIKUI (trên). Ảnh: VNDMS

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 3 (SAOLA) và bão HAIKUI (trên). Ảnh: VNDMS

Với dự báo như trên, có thể thấy bão số 3 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, trên biển vẫn cần đề phòng sóng to, gió lớn. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ 19,0 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông. Khu vực phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông và vùng biển phía đông của khu vực bắc vịnh Bắc bộ sẽ có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Từ gần sáng ngày 3-9, vùng biển phía đông của khu vực vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Độ cao sóng trên các vùng biển này dao động trong khoảng 2,0-4,0m. Vùng biển từ Bến Tre đến Cà Mau, từ Cà Mau - Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Cùng với bão số 3 (SAOLA) thì trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương cũng đang có hai cơn bão khác cùng hoạt động. Đó là bão HAIKUI và bão KIROGI. Sáng nay, bão HAIKU đang ở cấp 12 với cấp gió 35m/s. Bão KIROGI ở cấp 9. Theo dự báo hiện tại thì cả hai cơn bão này đều không đe doạ gì đến vùng biển và đất liền nước ta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm