Báo Thái phân tích chuyện nội tình của U-23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không biết đây là thông tin mật từ phía ông Park và LĐBĐ Việt Nam (VN) bị lộ hay do báo Thái Lan tự “cầm đèn chạy trước ô tô” với những phân tích “chuyện trong nhà” của đương kim vô địch và cũng là chủ nhà SEA Games 31.

Đó là việc điểm danh, xác định ba tuyển thủ tăng cường cho U-23 VN vào danh sách +3 là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (!?).

Nhật báo của Thái Lan khiến giới chuyên môn và truyền thông VN cũng ngỡ ngàng bởi thông tin của đội VN được báo Thái Lan phân tích còn kỹ hơn đội Thái Lan đang nuôi tham vọng truất ngôi vua SEA Games của chủ nhà VN.

Cả phía ông Park lẫn ba tuyển thủ được “điểm danh” chắc chắn cũng rất ngỡ ngàng dù trong số đó có người phải vắng mặt ở đội tuyển trong chuyến đến Nhật Bản làm khách tại vòng loại cuối World Cup 2022 là Tiến Linh do chấn thương.

Siam Sport khẳng định: “HLV Park Hang-seo đã tiết lộ ba cái tên trên 23 tuổi tăng cường cho đội U-23 là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho SEA Games 31 để bóng đá nam VN bảo vệ bộ huy chương vàng SEA Games mà họ vô địch năm 2019 tại Philippines trong kỳ SEA Games 30”.

Chỉ ra con người, truyền thông Thái Lan còn phân tích về đối thủ: “Điểm yếu lớn nhất của U-23+3 VN hiện nay chính là thiếu tiền đạo giỏi nên không hề ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo muốn có sự phục vụ của các chân sút như Tiến Linh, Quang Hải. Và để hai cầu thủ trên hoạt động hiệu quả, ông Park Hang-seo còn tăng cường thêm thủ lĩnh ở tuyến giữa từng là đội trưởng đội VN vô địch SEA Games 30 - 2019 Đỗ Hùng Dũng...”.

Chuyện trong nhà của bóng đá Việt Nam mà báo Thái Lan phân tích cứ như thật khi nói Hùng Dũng được ông Park tăng cường cho U-23.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Không biết truyền thông Thái Lan lấy thông tin đó từ đâu hay chỉ là sự suy đoán nhưng rõ ràng qua những phân tích cho thấy phía Thái Lan rất hiểu về đội tuyển lẫn đội U-23 VN.

Sau khi đòi lại chiếc cúp AFF từ tay VN, bóng đá Thái Lan còn nuôi tham vọng đòi lại hai bộ huy chương vàng SEA Games bóng đá nam và cả bóng đá nữ nên việc đầu tiên của đội bóng được mệnh danh “voi chiến” là phải phân tích và nắm bắt từng thế mạnh lẫn điểm yếu của đối thủ.

Với đội U-23 VN, dù thời gian qua HLV Park Hang-seo vẫn chưa để lộ đâu là thành phần chính dự SEA Games và ông Park cũng chưa hề nói các cầu thủ U-23 mới đoạt cúp vàng Đông Nam Á tại Campuchia sẽ giữ vai trò gì nhưng phía Thái Lan thì lại đọc vị rất kỹ từng điểm mạnh và chỗ yếu mà U-23 VN đang xoay xở. Ngay cả với bóng đá nữ cũng thế, phía Thái Lan không giấu việc tìm cách đòi lại ngôi hậu mà có thời bóng đá Thái Lan làm chủ khu vực.

Tất nhiên, từ mong muốn đến hiện thực là cả một vấn đề không nhỏ nhưng cũng không thể chủ quan, xem thường khi người Thái đã tiết lộ việc họ theo dõi rất kỹ và rất sát các đội tuyển VN.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm