Bảo tồn thành công 500 mộc bản triều Nguyễn quý giá ở Đà Lạt

(PLO)- 500 tấm Mộc bản triều Nguyễn bằng gỗ bị mủn mục được xử lý bảo tồn bằng phương pháp Paraloid B72.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ công bố hoàn thành dự án "Bảo tồn khẩn cấp mộc bản triều Nguyễn – di sản tư liệu thế giới bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV".

Đây là dự án được Quỹ Bảo tồn Văn hóa Đại sứ Hoa Kỳ viện trợ từ năm 2020.

Ông Đặng Thanh Tùng (trái) và Đại sứ Marc E. Knapper. Ảnh: VT

Ông Đặng Thanh Tùng (trái) và Đại sứ Marc E. Knapper. Ảnh: VT

Cụ thể, từ tháng 8-2020 đến tháng 10-2020, nhóm kỹ thuật đã tiến hành khảo sát, xác định, đánh giá mức độ hư hỏng của 500 tấm Mộc bản triều Nguyễn lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV và tiến hành xử lý bảo tồn 500 tấm Mộc bản triều Nguyễn bị mủn mục.

Các chuyên gia đã xử lý, bảo tồn bằng phương pháp Paraloid B72. Ảnh: VT

Các chuyên gia đã xử lý, bảo tồn bằng phương pháp Paraloid B72. Ảnh: VT

500 mộc bản xuống cấp được phân thành hai nhóm hư hỏng bao gồm: 114 mộc bản hư hỏng nặng (chiếm 22,8%) và 386 mộc bản hư hỏng trung bình (chiếm 77,2%).

Các tấm mộc bản sau quá trình xử lý hoá học được hong phơi, xử lý hoàn thiện như xử lý vết nứt, vết côn trùng.

Kết quả cho thấy độ cứng vững của mộc bản được tăng lên đáng kể. 500 mộc bản sau khi được xử lý bảo tồn đã đảm bảo khả năng in dập của mộc bản, cho chữ sắc nét, không có hiện tượng nhòe chữ.

Theo ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ngoài việc xử lý những hư hỏng vật lý của khối mộc bản quý giá, cơ quan này còn khôi phục những thông tin còn thiếu để bổ sung vào cơ sở dữ liệu Mộc bản triều Nguyễn phục vụ khai thác, sử dụng vào các mục đích khác nhau của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper thăm khu lưu trữ Mộc bản Triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Đà Lạt). Ảnh: VT
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper thăm khu lưu trữ Mộc bản Triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Đà Lạt). Ảnh: VT

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - Marc Knapper cho biết Quỹ Bảo tồn Văn hóa Đại sứ Hoa Kỳ rất hân hạnh tài trợ dự án khôi phục di sản văn hóa thế giới.

Bởi vì theo đại sứ Marc Knapper, Mộc bản Triều Nguyễn là một loại hình tài liệu đặc biệt về hình thức, nội dung và phương thức chế tác.

Đây là những di sản quý giá được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Mộc bản là nguồn tài liệu tin cậy phục vụ cho việc học và nghiên cứu lịch sử Việt Nam. "Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ rất vinh dự được chung tay cùng Cục văn thư và lưu trữ nhà nước trong việc bảo tồn kho báu quý giá này" Đại sứ Marc Knapper nói thêm

Việc triển khai dự án sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp về giá trị của Mộc bản đối với xã hội cũng như cộng đồng quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm