Barcelona thua Chelsea vì hết tiền

(PLO)- Barcelona gặp thất bại trên “thương trường” trước Chelsea vì không còn tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giữa lúc Chelsea tiến rất gần đến chữ ký của trung vệ Kalidou Koulibaly từ Napoli thì Barcelona nhảy vào tranh giành. Nhưng đội chủ sân Nou Camp đã gặp thất bại trước đội chủ sân Stamford Bridge vì “ra chợ” lại hết tiền.

Đội bóng xứ Catalan được liên kết với rất nhiều vụ chuyển nhượng vào mùa hè này. Barcelona đã mang về Robert Lewandowski và Raphinha với tổng giá trị 90 triệu bảng Anh, đồng thời họ ký hợp đồng với cả Franck Kessie và Andreas Christensen theo dạng chuyển nhượng tự do.

Barca đổ rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng mùa hè dù tình hình tài chính của CLB rất tệ hại với những khoản nợ lớn. Barca thậm chí phải bán phần trăm bản quyền truyền hình La Liga của mình để giúp CLB tồn tại trong ngắn hạn. Bây giờ, chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis tiết lộ Barca đã hết tiền sau vụ chuyển nhượng Koulibaly thất bại.

Koulibaly trong màu áo mới Chelsea. ẢNH: GETTY

Koulibaly trong màu áo mới Chelsea. ẢNH: GETTY

Chelsea đã giảm bớt áp lực trong việc tăng cường hàng phòng ngự bằng cách ký hợp đồng với Koulibaly từ Napoli trong một bản hợp đồng trị giá 33 triệu bảng Anh. The Blues đã mất cả Christensen và Antonio Rudiger vào mùa hè này theo dạng chuyển nhượng tự do và đang khuyết vị trí trung vệ trầm trọng.

Sự xuất hiện của ngôi sao người Senegal Koulibaly giúp củng cố đội hình của Thomas Tuchel. Nhưng Chelsea từng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khi Barcelona nhảy vào cuộc đua mua Koulibaly.

Trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, Chelsea và Barcelona đối đầu với nhau trong rất nhiều thương vụ. Cả hai đều bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến Raheem Sterling và Raphinha.

Chelsea đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành Sterling, nhưng Raphinha cuối cùng đã chuyển đến Nou Camp khi Leeds bỏ túi 49 triệu bảng Anh cộng với các phụ phí bổ sung.

Chủ tịch của Napoli vừa tiết lộ rằng ông không thể bán Koulibaly cho Barcelona vì họ “không có tiền”. Điều đó đồng nghĩa cuối cùng Barcelona đã cạn kiệt tiền mặt.

HLV Xavi đã hết tiền "đi chợ". ẢNH: GETTY

HLV Xavi đã hết tiền "đi chợ". ẢNH: GETTY

Chủ tịch Napoli Aurelio de Laurentiis nói với Radio Kiss: "Koulibaly muốn ra đi, tôi nói với anh ấy: Tôi không thể bán anh cho Barcelona vì họ không có tiền. Sau đó, chúng tôi nhận được đề nghị chính thức từ Chelsea, không thể từ chối được. Tôi đã đề nghị Koulibaly mức lương 6,5 triệu bảng Anh để gia hạn hợp đồng nhưng cậu ấy muốn ra đi”.

Chelsea đã trả cho Koulibaly nhiều hơn những gì cả Barcelona và Napoli có thể làm được. Nhà vô địch châu Phi người Senegal Koulibaly ký hợp đồng 4 năm với The Blues với mức lương khoảng 160.000 bảng Anh/tuần (8,2 triệu bảng Anh/năm) cộng với tiền thưởng theo thành tích.

Koulibaly chỉ còn một năm trong hợp đồng với Napoli và cũng quan tâm đến việc chuyển đến Juventus. Nhưng bây giờ anh rất vui khi đến Premier League chơi bóng cho Chelsea.

Kalidou Koulibaly chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập Chelsea. Đây là một đội bóng lớn trên thế giới và ước mơ của tôi là luôn được chơi ở Premier League".

Koulibaly tiết lộ Chelsea đã tiếp cận anh nhiều lần: "Lần đầu tiên Chelsea muốn có tôi là vào năm 2016 nhưng chúng tôi đã không hiện thực được vụ chuyển nhượng. Bây giờ khi Chelsea đến với tôi, tôi đã chấp nhận vì họ thực sự muốn tôi đến Premier League để chơi cho họ".

Koulibaly là sự bổ sung cực kỳ quan trọng cho hàng phòng ngự Chelsea. ẢNH: MIRROR

Koulibaly là sự bổ sung cực kỳ quan trọng cho hàng phòng ngự Chelsea. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, ông chủ của Chelsea Todd Boehly vô cùng hạnh phúc khi ký hợp đồng với Koulibaly và cho biết: "Kalidou Koulibaly là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới và chúng tôi rất vui mừng được chào đón anh ấy đến với Chelsea. Là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và một cầu thủ mẫu mực, Kalidou mang lại nhiều kinh nghiệm và đặc tính có lợi cho CLB của chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm