Ronaldo mất kỷ lục, Mourinho muốn sao MU

(PLO)- Ngôi sao của Manchester United, Cristiano Ronaldo sẽ không vui sau khi biết rằng kỷ lục của anh vừa bị phá vỡ bởi một cầu thủ không ai ngờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận của tờ Daily Star (Anh) sau khi một kỷ lục của Cristiano Ronaldo đã bị vượt qua. Theo tờ Corriere Dello Sport (Ý), Ronaldo giữ kỷ lục là cầu thủ bán nhiều áo đấu nhất trong 1 ngày khi chuyển từ Real Madrid sang Juventus vào năm 2018.

Nhưng bây giờ, kỷ lục của siêu sao 37 tuổi của Manchester United tại nước Ý đã bị phá vỡ. Nhắc đến những kỷ lục, người ta thường nhớ đến tên của những siêu sao như Ronaldo, Lionel Messi, Mbappe, Neymar,... Nhưng bây giờ, một kỷ lục của Ronaldo đã bị phá bởi cái tên không ai ngờ, dù người này cũng là một ngôi sao, đó chính là Paulo Dybala.

Tuyển thủ Argentina Dybala, 28 tuổi đã gia nhập AS Roma theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm vào đầu tuần này dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo này là mục tiêu số 1 của cựu HLV của Chelsea và Manchester United Jose Mourinho.

Ronaldo giữ kỷ lục là cầu thủ bán được nhiều áo đấu nhất tại Ý vào năm 2018 khi anh gia nhập Juventus. ẢNH: GETTY

Ronaldo giữ kỷ lục là cầu thủ bán được nhiều áo đấu nhất tại Ý vào năm 2018 khi anh gia nhập Juventus. ẢNH: GETTY

Mourinho xem Dybala là hạt nhân cho kế hoạch đăng quang Serie A mùa tới của AS Roma. Và sự xuất hiện của Dybala đã gây bão với người hâm mộ AS Roma.

Đó là điều đã và đang diễn ra trong thực tế khi cơn sốt mang tên Paulo Dybala đã giúp AS Roma bán được rất nhiều áo đấu của ngôi sao người Argentina.

Không có số liệu chính thức nào về số lượng áo đấu đã bán ra của Dybala. Nhưng theo truyền thông nước Ý, các “phép tính” dựa trên số lượng áo đấu được bán ra trong ngày của CLB đã cho thấy Dybala vượt mặt Ronaldo.

Người hâm mộ AS Roma hy vọng Dybala có thể tạo ra những con số đáng kinh ngạc tương tự trên sân cỏ. Dù vô địch Serie A năm lần cùng Juventus, nhưng tiền đạo người Argentina Dybala đã phải vật lộn với những chấn thương trong những mùa giải gần đây.

... nhưng bây giờ Ronaldo mất kỷ lục bán áo đấu trong 1 ngày tại Ý vào tay Dybala. ẢNH: GETTY

... nhưng bây giờ Ronaldo mất kỷ lục bán áo đấu trong 1 ngày tại Ý vào tay Dybala. ẢNH: GETTY

Dybala đã có 29 lần ra sân ở mùa giải trước, ghi được 10 bàn thắng cho Juventus. AS Roma đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ bao gồm cả MU lẫn Arsenal, để có được chữ ký của Dybala.

AS Roma thậm chí còn sẵn sàng trao cho Dybala chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng của CLB mà huyền thoại của đội Francesco Totti từng mặc. Tuy nhiên, Dybala đã từ chối và chọn áo số 21.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với tư cách cầu thủ của AS Roma, Paulo Dybala giải thích: "Tôi đã nói chuyện với giám đốc AS Roma và ông ấy hỏi liệu tôi có muốn lấy áo số 10 hay không. Điều này tất nhiên là rất quan trọng ở đây vì tất cả những gì Francesco Totti đã làm cho CLB.

Nhưng tôi nghĩ rằng chiếc áo đó và số áo đó vẫn nên là của Totti vì anh ấy có ý nghĩa với thành phố và người hâm mộ. Tôi cảm ơn anh ấy, vì mặc một chiếc áo như vậy cần rất nhiều sự tôn trọng và trách nhiệm.

Tôi vẫn xem đó là chiếc áo của Francesco Totti. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ mặc nó nhưng hiện tại tôi rất vui với số áo 21, đó là số tôi đã mặc khi mới bắt đầu thành công. Hy vọng rằng, bây giờ tôi sẽ bắt đầu và cũng thành công ở AS Roma như vậy".

Dybala rất vui khi gia nhập AS Roma. ẢNH: FABIO ROSSI

Dybala rất vui khi gia nhập AS Roma. ẢNH: FABIO ROSSI

Ở một diễn biến khác, HLV Jose Mourinho rất muốn đem cậu học trò cũ Eric Bailly rời MU gia nhập AS Roma. Bailly chính là bản hợp đồng đầu tiên của Mourinho khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bắt đầu dẫn dắt MU vào năm 2016.

Trung vệ 28 tuổi người Bờ Biển Ngà đã phải vật lộn với việc tìm chỗ đứng trong suốt thời gian tại Old Trafford. Trong 5 mùa giải kể từ khi chuyển đến MU từ Villarreal với giá 34 triệu bảng Anh, Bailly thường xuyên dính chấn thương và chỉ chơi 45 trận tại Premier League.

Và bây giờ, với sự xuất hiện của trung vệ Lisandro Martinez, tương lai của Bailly ở MU càng mịt mờ hơn. Tân HLV Erik Ten Hag của MU hiện ưu tiên bộ tứ trung vệ gồm đội trưởng Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof và tân binh Lisandro Martinez.

Mourinho muốn tái hợp với cậu học trò cũ Bailly tại AS Roma. ẢNH: GETTY

Mourinho muốn tái hợp với cậu học trò cũ Bailly tại AS Roma. ẢNH: GETTY

Vì thế, MU sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị cho các trung vệ khác của đội, bao gồm Eric Bailly, Phil Jones và Axel Tuanzebe. Mourinho có thể sở hữu Bailly vào mùa hè này với giá dưới 10 triệu bảng Anh.

Bailly đã có cơ hội thử sức và chứng tỏ giá trị của mình với tân HLV Ten Hag trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Thái Lan và Úc. Trung vệ người Bờ Biển Ngà là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 4-0 của MU trước Liverpool. Nhưng Bailly đóng góp rất ít trong trận hòa 2-2 của “quỷ đỏ” trước Aston Villa vào đêm qua (23-7).

Dù chỉ có mặt trên sân trong 15 phút cuối, Bailly đã nhận thẻ vàng sau pha tranh cãi với Emiliano Buendia. Trung vệ này không thể kìm chế sự thất vọng của mình sau khi United bị Aston Villa gỡ hòa phút cuối. Khi rời sân, Bailly đã đá bay một chiếc ghế nhựa.

Bailly nhận thẻ vàng sau khi vật ngã cầu thủ Aston Villa xuống sân. ẢNH: GETTY

Bailly nhận thẻ vàng sau khi vật ngã cầu thủ Aston Villa xuống sân. ẢNH: GETTY

HLV của AS Roma, Jose Mourinho rõ ràng hiểu rõ những thiếu sót của Eric Bailly. Nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn xem trung vệ 28 tuổi là người có thể cống hiến rất nhiều cho nhà đương kim vô địch Europa Conference League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm