Ronaldo chỉnh sửa thẩm mỹ ‘chìa khóa tình yêu’

(PLO)- Gần đây có nhiều nguồn tin nêu về việc ngôi sao của Manchester United, Cristiano Ronaldo, đã sử dụng botox để cải thiện cơ quan sinh dục của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiêm botox là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, giúp xóa các khuyết điểm lão hóa trên cơ thể người. Tuy nhiên, theo bác sĩ Esteban Sarmentero, lý do duy nhất khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha phải tiến hành thủ thuật botox là để cải thiện “chìa khóa tình yêu” của mình.

Nói với Radio Marca về các nguồn tin mới xuất hiện gần đây, bác sĩ giải thích lý do đằng sau việc thủ thuật của chân sút từng giành năm Quả bóng vàng khi chia sẻ: "Sở dĩ Cristiano Ronaldo phải tiêm botox có lẽ là vì hai lý do: để làm trơn và ngăn bìu co lại để tinh hoàn có thể tích nhiều hơn".

Thế nhưng thay vì tiến hành phẫu thuật như các tin tức trước đó đã nêu, bác sĩ Sarmentero xác nhận rằng quy trình này mang tính chất là “một cuộc chỉnh sửa thẩm mỹ”. Ông lý giải thêm: "Đó chỉ là thẩm mỹ và hoàn toàn không có mục đích gì khác ngoài việc cải thiện cơ quan sinh dục nam. Mỗi năm có hai mũi tiêm, cứ sáu tháng bạn phải chỉnh sửa lại một lần mới có thể khỏe được cả năm".

Ronaldo không hội quân trong chuyến du đấu của Man United vì "lý do gia đình". Ảnh: CGI.

Ronaldo không hội quân trong chuyến du đấu của Man United vì "lý do gia đình". Ảnh: CGI.

Tiến sĩ Sarmentero cũng tuyên bố rằng quá trình này không liên quan gì đến việc mở rộng cơ quan sinh dục, mặc dù hai quy trình tương tự nhau. Ông cũng nói thêm về các mũi tiêm không đau. Còn về quy trình mở rộng dương vật, Tiến sĩ Sarmentero giải thích: "Đó là một cuộc phẫu thuật. Bạn cần gây tê tại chỗ, không phải là thuốc tiêm. Vì vậy, bạn phải cắt và khâu lại”.

Cristiano Ronaldo đã không tham gia cùng phần còn lại của đội hình Manchester United trước mùa giải, và CLB đã cho phép anh trở lại vào ngày trước khi khởi tranh Premier League. Quỷ đỏ đã gây ấn tượng mà không cần sự trợ giúp của tay săn bàn tài năng của họ. Thầy trò Ten Hag chiến thắng tất cả các trận đấu trước mùa giải của họ cho đến nay trước khi Aston Villa cầm chân MU với tỉ số 2-2 vào đêm 23-7.

Những trận đấu trước mùa giải đã chứng kiến ​​Anthony Martial có phong độ tốt và cầu thủ người Pháp có thể trở thành tấm bùa hộ mệnh của đội bóng nếu Ronaldo rời CLB mùa giải năm nay.

Những đội bóng lớn có suất chơi Champions League từ chối Ronaldo. Ảnh: CGI.

Những đội bóng lớn có suất chơi Champions League từ chối Ronaldo. Ảnh: CGI.

Mặc dù những tin đồn vẫn tồn tại về việc tuyển thủ Bồ Đào Nha rời khỏi sân Old Trafford, nhưng Ronaldo đã phải vật lộn để tìm một CLB mới để có thể có đủ khả năng giải quyết thương vụ của mình. Điều này có thể là do tuổi tác có phần đã lớn của anh ấy. Tuy nhiên, với việc cầu thủ người Bồ Đào Nha là một tay săn bàn nổi tiếng và huyền thoại của làng bóng đá thế giới, thì điều đó có thể chấp nhận được với các đội bóng danh tiếng.

Với việc các CLB vẫn còn quay cuồng trong nền kinh tế do sự ảnh hưởng của đại dịch, Ronaldo có thể sẽ phải tiếp tục ở Manchester United thêm một năm nữa. Những CLB lớn có suất chơi Champions League như mong muốn đầu quân của Ronaldo đều ngó lơ gợi ý của anh bao gồm Bayern Munich, Chelsea, PSG, thậm chí là Atletico Madrid,…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm