Ten Hag không cần 'ngựa chứng' Ronaldo

(PLO)- Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết ông không thể tiếp tục chờ đợi Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United và đang lên kế hoạch cho mùa giải mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo vẫn chưa báo cáo trở lại trước mùa giải sau khi yêu cầu rời khỏi sân Old Trafford và được cho nghỉ phép vì vấn đề gia đình. Trong khi đó, Man United sẽ bắt đầu chiến dịch mới trên sân nhà trước Brighton hai tuần nữa, và tân HLV Ten Hag đang tập trung vào các cầu thủ theo ý của mình.

Ten Hag cho biết: “Nó vẫn giống như tuần trước”, ông nói khi được hỏi về tình hình của Ronaldo và liệu ông có lo lắng ngôi sao người Bồ Đào Nha sắp hết thời gian để tập luyện hay không – “Liên quan đến sự lo lắng có lẽ không phải là từ thích hợp. Tôi tập trung vào những cầu thủ đang ở đây. Họ đang làm rất tốt, họ đang có phong độ tốt. Tôi thích tập trung và phát triển những người hiện tại. Tôi không thể đợi Ronaldo vào sân. Mọi chuyện sau đó chưa biết sao”.

Anthony Martial đã nhận thông báo rằng anh sẽ ở lại, và được thiết lập để dẫn đầu đội hình trong sự vắng mặt của Ronaldo, sau khi gây ấn tượng trong chuyến du đấu của Quỷ đỏ ở Thái Lan và Úc với ba bàn sau ba trận. Cầu thủ người Pháp đã kết hợp tốt với Jadon Sancho, Bruno Fernandes và Marcus Rashford trong các trận thắng Liverpool, Melbourne và Crystal Palace.

Manchester United đã thắng ba trận du đấu mà không có Ronaldo. Ảnh: CGI.

Manchester United đã thắng ba trận du đấu mà không có Ronaldo. Ảnh: CGI.

Ten Hag nói thêm: “Bạn thấy tất cả đang kết nối rất tốt với nhau. Tôi cảm thấy rằng mình may mắn với tư cách là người quản lý, đội bóng đã chơi tốt. Chúng tôi có những mối đe dọa, có những thứ vũ khí, và chúng tôi phải cải thiện điều đó mỗi ngày, để phát triển hơn nữa”.

Trong một giai đoạn tiền mùa giải đầu tiên bận rộn cho Ten Hag, ông cũng tiết lộ rằng đã nói chuyện với Sir Alex Ferguson về công việc mới của mình. Chiến lược gia người Hà Lan cần có những tư vấn của người tiền nhiệm lão luyện đã tạo sự bình ổn trong phòng thay đồ giàu cá tính của MU.

Ten Hag trở thành nhà cầm quân chính thức thứ năm tại sân Old Trafford, kể từ sau khi Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, với việc ông gia nhập Man United từ Ajax vào mùa hè này. Người đàn ông 52 tuổi nói: 'Tôi đã liên hệ với Ferguson và những gì chúng tôi nói chuyện là riêng tư. Luôn luôn tuyệt vời khi nói chuyện với Sir Alex về cuộc sống, nhưng đặc biệt về bóng đá”.

Chân sút người Bồ Đào Nha không còn muốn ở lại sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Chân sút người Bồ Đào Nha không còn muốn ở lại sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Các đời HLV sau đó như David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều không thể sánh được với thành công của Ferguson trong 9 năm qua, nhưng Ten Hag tự tin rằng ông là người có thể đảo ngược vận mệnh của Man United.

“Tôi phải nói rằng tôi có một niềm tin mạnh mẽ” – Ten Hag vững tin ; “Đây là một thách thức lớn, nhưng cho đến nay, ở mọi nơi tôi đã đến, tôi đều khai thác tối đa điểm mạnh cho các đội của mình. Dự án gắn bó với MU là khó nhất, tôi nhận ra điều đó. Tôi biết đó không phải là một công việc dễ dàng. Nhưng tôi đang ở đây. Vì vậy, tôi tin rằng mình có thể làm được”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm