Ronaldo và cái giá phải trả quá đắt

(PLO)- Cristiano Ronaldo sẵn sàng gia nhập Atletico nhưng CLB sẽ cần bán một cầu thủ tên tuổi để biến điều đó thành hiện thực, và ngay cả khi đó, giới hâm mộ cũng không thích người đã khiến họ phải chịu đựng đau đớn 9 mùa giải trong màu áo Real Madrid.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo đủ sức gia nhập một CLB có cơ hội vô địch Champions League và anh chấp nhận giảm tiền lương. Việc chân sút Bồ Đào Nha chuyển đến Atletico Madrid sẽ tăng doanh thu bán hàng của CLB nhưng nhiều người hâm mộ phản đối ý tưởng này.

Ronaldo không chỉ ghi nhiều bàn vào lưới Atletico hơn hầu hết các đội bóng khác ở Tây Ban Nha mà còn không phải lúc nào anh cũng tử tế với những người hàng xóm của Real Madrid. Vào năm 2019, sau khi đối đầu với họ với tư cách là một cầu thủ Juventus, anh đã thể hiện rằng mình đã giành được năm Champions League, còn đối thủ không giành được chiến thắng nào, khi anh giúp đại diện của Ý loại trực tiếp đội bóng của HLV Simeone.

Ronaldo cũng chế nhạo Simeone bằng cách bắt chước màn ăn mừng bàn thắng mà HLV người Argentina đã sử dụng ở trận lượt đi. Simeone không bị bối rối bởi điều đó, nhưng người ủng hộ không quên câu nói “bạn chưa bao giờ giành được gì” của anh ấy.

Ronaldo từng chế nhạo Atletico rằng anh có 5 cúp Champions League còn họ không có chiếc nào. Ảnh: CGI.

Ronaldo từng chế nhạo Atletico rằng anh có 5 cúp Champions League còn họ không có chiếc nào. Ảnh: CGI.

“Tại sao chúng tôi lại muốn có Ronaldo bây giờ khi anh ấy không còn ở phong độ tốt nhất. Và khi Ronaldo ở trạng thái tốt nhất, anh ấy không tôn trọng chúng tôi” – đây là một ý kiến ​​điển hình của nhiều người hâm mộ.

Ronaldo đang khao khát giành chức vô địch Champions League một lần nữa nhưng việc mỉa mai Atletico chưa từng vô địch đã khiến anh gặp khó khăn trong việc gia nhập CLB. Anh đã phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất và ghi nhiều bàn nhất ở Champions League nhưng điều đó là chưa đủ với Ronaldo. Anh muốn đặt tiêu chuẩn cao đến mức những gì tốt nhất của mình sẽ không ai sánh kịp trong nhiều năm tới.

Chân sút người Bồ Đào Nha Anh đang hơn Lionel Messi 15 lần về số bàn thắng tại Champions League và hơn thủ môn Iker Casillas sáu lần về số trận đã đấu. Anh cần phải thi đấu để tiếp tục duy trì các con số. Ronaldo biết điều đó và người đại diện của anh ấy Jorge Mendes cũng vậy.

Màn khiêu khích quá lố của Ronaldo khi thắng Atletico khiến các cổ động viên tức giận. Ảnh: CGI.

Màn khiêu khích quá lố của Ronaldo khi thắng Atletico khiến các cổ động viên tức giận. Ảnh: CGI.

Ban đầu, siêu cò của Ronaldo đã nhắm đến những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Nhưng chậm mà chắc, Real Madrid Chelsea, Bayern Munich và Barcelona đều xa rời bản hợp đồng với anh. Ronaldo đã 37 tuổi và những con số cá nhân của anh mùa trước rất tốt, nhưng tiếc là Manchester United đã không phát triển mạnh khi anh vẫn ghi bàn số một.

Trong khi đó, Atletico Madrid không được đánh giá cao để đầu tư vào mùa hè này. Họ vừa ký một hợp đồng tài trợ mới 10 năm, có nghĩa là sân vận động của họ bây giờ sẽ được gọi là Civitas Metropolitano, sân cũ cần phải bán trước khi kết thúc năm tài chính của mình để tránh đóng cửa với khoản lỗ.

Nhưng vẫn có một bí mật mở khi Alvaro Morata không phải là tiền đạo được Simeone lựa chọn. Nếu cựu tiền đạo của Chelsea ra đi vào mùa hè này, điều đó có thể mở ra cơ hội cho Atletico đăng ký Ronaldo, bên cạnh việc thuyết phục những người hâm mộ nguôi giận với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

HLV Simeone chưa quên những gì Ronaldo từng gây ra cho đội bóng của ông. Ảnh: CGI.

HLV Simeone chưa quên những gì Ronaldo từng gây ra cho đội bóng của ông. Ảnh: CGI.

Ngoài ra, siêu cò Mendes có một mối quan hệ tuyệt vời với Atletico. Ông đã đưa Joao Felix đến đây với mức phí kỷ lục của CLB, cùng với Jan Oblak và Thomas Lemar đều ở đội bóng này. Chỉ có Mendes mới có thể chuyển Ronaldo đầu quân cho đối thủ truyền kiếp của CLB cũ của anh là Real Madrid.

Nhưng như đã nói, những người ủng hộ Atletico không dễ bị lung lay. Nếu Ronaldo bảo đảm cho chiếc vé tham dự một trận chung kết Champions League thì suy nghĩ của giới hâm mộ vẫn có thể dễ dàng thay đổi hơn. Tiếc là Ronaldo đã không lọt vào trận chung kết cúp châu Âu từ khi rời Real Madrid và những người yêu Atletico Madrid không thực sự tin anh là một sự khác biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm