Bom tấn của Real mâu thuẫn với đồng đội

(PLO)- Bản hợp đồng mới của Real Madrid, Aurelien Tchouameni, được cho là đang cảm thấy bất ổn ở sân Santiago Bernabeu sau khi nhận được sự tiếp đón lạnh nhạt từ một đồng đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

El Nacional đưa tin rằng tiền vệ trung tâm Casemiro đã nảy sinh cảm giác ghen tị và thù hận đối với tuyển thủ Pháp. Một số nguồn tin thân cận với phòng thay đồ của Real Madrid đã tiết lộ tin tức này cho tờ báo Tây Ban Nha.

Los Blancos được biết đến với việc chơi sơ đồ 4-3-3, vốn chỉ cho phép một tiền vệ phòng ngự đóng vai trò trụ cột duy nhất. Trong nhiều năm, bộ ba nổi tiếng Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro đã chỉ huy hàng tiền vệ, trong khi cầu thủ người Brazil chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Tuy nhiên, giờ đây anh đã cảm thấy có sự cạnh tranh trực tiếp dành cho mình ở Tchouameni, người đã đến với danh tiếng đang phát triển và có đầy đủ phẩm chất và tài năng.

Tchouameni đang gặp phải sự lạnh nhạt của đàn anh chơi cùng vị trí. Ảnh: CGI.

Tchouameni đang gặp phải sự lạnh nhạt của đàn anh chơi cùng vị trí. Ảnh: CGI.

Sự cạnh tranh lành mạnh luôn tốt và có thể mang lại hiệu quả cho cả hai cầu thủ, nhưng ở đây, sự cạnh tranh trong ghen tị giữa hai người là điều báo động đỏ ở Real Madrid. Các nguồn tin của El Nacional đưa tin rằng Casemiro hầu như không nhìn mặt đối mặt với cầu thủ 22 tuổi và cũng không nói chuyện với anh ta kể từ khi cầu thủ người Pháp gia nhập vào đội hình Los Blancos.

Đã có những suy đoán về tương lai của cầu thủ người Brazil tại Santiago Bernabeu kể từ khi Tchouameni đến nhưng với riêng HLV Carlo Ancelotti thì rất vui vì có cả hai cái tên sáng giá trong đội hình. Ông có nhiều sự chọn lựa hơn và luôn có đầy đặn nhân sự cho các đấu trường lớn cả trong lẫn ngoài nước.

Tuy nhiên, tiền vệ phòng ngự 30 tuổi vẫn chưa sẵn sàng để đảm nhận vai trò dự bị trong đội hình và kỹ năng quản lý con người của Ancelotti chắc chắn sẽ cần được kiểm tra ở mùa giải tới. Rốt cuộc, Real Madrid sẽ không mong muốn khi trả 100 triệu euro (bao gồm cả các điều khoản bổ sung) để ký hợp đồng với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 và khiến anh phải ngồi dự bị.

Casemiro cảm thấy bất an khi xuất hiện người mới ở Real. Ảnh: CGI.

Casemiro cảm thấy bất an khi xuất hiện người mới ở Real. Ảnh: CGI.

Vào năm 2019, Barcelona cũng đã tấn công CLB Tây Ban Nha là Las Palmas khi đánh cắp một trong những viên ngọc quý của họ là Pedri, người hiện là một trong những cầu thủ được đảm bảo suất chơi dưới thời Xavi Hernandez. Ba năm sau, họ dự định sẽ tiếp tục tìm hiểu và tiếp cận CLB hạng hai của Tây Ban Nha một lần nữa để ký hợp đồng với một viên ngọc quý khác là Alberto Moleiro.

Một tin khác của El Nacional cho rằng Barcelona và Las Palmas đã không thể đạt được thỏa thuận về mức giá của cầu thủ 18 tuổi này. Điều này đã khuyến khích Real Madrid nhảy vào tiếp cận gương mặt trẻ tiềm năng. Tiền mặt không phải là vấn đề đối với Los Blancos khi điều kiện tài chính của họ tốt hơn đối thủ cạnh tranh rất nhiều.

Ngoài ra, Moleiro cũng quan tâm đến việc chuyển đến đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha vì anh cảm thấy đã sẵn sàng để tập trung phát triển sự nghiệp của mình ở đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm