Tổng cục TDTT lên tiếng về việc tổ chức giải vô địch thế giới Võ cổ truyền

(PLO)- Làng võ thuật Việt Nam thời gian qua xôn xao về việc tổ chức Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III và Đại hội Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II (WFVV) cùng người xưng danh Phó Chủ tịch thường trực WFVV không đúng quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh vừa ký công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, Sở VH-TT&DL, Sở VH-TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm rõ thông tin về việc tổ chức Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III và Đại hội Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II (WFVV).

Người xưng danh Phó chủ tịch WFVV ban hành các văn bản chưa đúng thẩm quyền

Tổng cục TDTT cách đây từ hai tháng đã nhận công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam và Đại hội Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam vào tháng 7-2022 tại quốc gia này.

Tổng cục TDTT họp với các bên liên quan về việc tổ chức các sự kiện của WFVV...

Tổng cục TDTT họp với các bên liên quan về việc tổ chức các sự kiện của WFVV...

... và báo cáo Bộ VH-TT&DL về việc tổ chức các sự kiện chưa bảo đảm quy trình. Ảnh: TL.

... và báo cáo Bộ VH-TT&DL về việc tổ chức các sự kiện chưa bảo đảm quy trình. Ảnh: TL.

Sau đó, Tổng cục TDTT đã báo cáo Bộ VH-TT&DL và nêu lên quan điểm: “Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III và Đại hội Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II tại Algeria được đề xuất dự kiến tổ chức trong thời gian từ ngày 16 đến 21-7-2022 chưa được thực hiện đúng thủ tục, trình tự theo quy định tại Điều lệ của WFVV.

Tổng cục TDTT chưa nhận được văn bản chính thức nào của WFVV báo cáo về việc tổ chức hai sự kiện trên và việc ông Nguyễn Công Tốt ban hành các văn bản của WFVV là chưa đúng thẩm quyền.

Về chủ trương, Tổng cục TDTT rất hoan nghênh, ủng hộ các hoạt động Võ cổ truyền Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động võ thuật cổ truyền cần tuân thủ đúng quy định của Điều lệ WFVV. Ông Nguyễn Công Tốt xưng danh là Phó Chủ tịch thường trực WFVV và đóng dấu vào các văn bản về các hoạt động nêu trên cũng không đúng quy định”.

Phản ứng của cộng đồng Vovinam Việt Võ Đạo về thông tin sai lệch

Những ngày qua xuất hiện một số bài viết liên quan đến một nhân vật có tên Nguyễn Công Tốt là người đã sáng lập ra môn võ thuật Vovinam Việt Võ Đạo. Những võ sư của Vovinam Việt Võ Đạo am hiểu và gắn bó qua bề dày lịch sử hình thành, phát triển của võ thuật đã lên tiếng về việc này.

Các võ sư của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Ảnh: TL.

Các võ sư của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Ảnh: TL.

TS, võ sư, nhà báo Võ Danh Hải, PCT Hiệp hội Võ thuật Thế giới và nguyên TTK Liên đoàn Vovinam Thế giới cho biết: “Trong lịch sử ra đời và phát triển môn Vovinam Việt Võ Đạo, tôi chưa nghe ai nhắc đến người có tên Nguyễn Công Tốt sáng lập ra môn phái này”.

Có chung quan điểm, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam – ông Mai Hữu Tín cũng khẳng định rằng Vovinam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938 tại Hà Nội và phát triển vào phía Nam vào thập niên 1950 của thế kỷ trước. Theo lược sử môn phái Vovinam Việt Võ Đạo thì Người đầu tiên mang Vovinam ra nước ngoài đặt nền móng tại Pháp là Giáo sư, võ sư Phan Hoàng vào những năm 1970 và từ đó qua nhiều thế hệ, phong trào đã lan tỏa ra khắp thế giới như hiện nay.

Võ sư Châu Minh Hay có nhiều năm gắn bó với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo với nhiều bài viết nghiên cứu dày công về môn võ này, cũng cho biết trong giới võ thuật có nhiều phản ứng về nhân vật tự xưng sáng lập môn phái có tên Nguyễn Công Tốt là sai sự thật.

Còn theo Đại võ sư Lê Kim Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM và Đại võ sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật, Tổng Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới, người có tên Nguyễn Công Tốt tự nhận mình là Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn VCT Thế giới nhưng trên thực tế trong hệ thống Liên đoàn không có chức danh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm