Bắt giữ công dân Lào buôn lậu 15 kg ma túy đá

Chiều tối 18-3, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án 479 L, chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy “khủng” từ Lào vào Hà Tĩnh.

Sau thời gian xác lập chuyên án, rạng sáng 18-3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng thuộc Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan, Công an huyện Hương Sơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) quyết định mai phục cả đêm, phá án.

Nghi can Thạo Cu Mùa (đứng giữa) cùng tang vật 15 kg ma túy đá. Ảnh: M.TOÀN

Đến 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đối tượng Thạo Cu Mùa (31 tuổi, dân tộc Mông, trú tại Noọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) mang ma túy đi cắt rừng đến địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị lực lượng trên mai phục, áp sát. Khi Mùa mang bao tải màu xanh từ dưới vực đi lên hướng quốc lộ 1A thì bị các chiến sĩ quật ngã. Tang vât thu giữ trong bao tải màu xanh gồm 15 bao nylon màu vàng chứa ma túy đá. Tổng trọng lượng ma túy đá là 15 kg.

Bước đầu, Mùa khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để giao một cho một người Việt với giá thỏa thuận 120.000 USD.

Hiện Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm