Bầy quỷ và viên ngọc thần: Phục trang nên phù hợp với khán giả nhí

Sau phần đầu thiên về kịch, thiếu sinh động, phần hai của vở diễn trở nên lung linh với sân khấu thiết kế ấn tượng. Sân khấu sinh động hẳn lên khi một chú voi thật chở diễn viên chó vàng đi tìm bụt. Biển hiện ra rực rỡ với một con ốc to bên cạnh diễn viên múa vòng lửa. Góc khác, một con sò xanh lóng lánh với hai diễn viên uốn dẻo uốn lượn bên trong, người cá mắc lưới treo lủng lẳng trên không. Một con cá mập khổng lồ “bơi” trên sân khấu đánh nhau với anh nông dân. Trò múa rối, múa rồng được đưa vào để làm cảnh thuồng luồng hóa rồng. Bụt và các tiên đồng thì treo lở lửng trên không với những đám mây. Đám cò trắng, bướm xinh bay lượn trên trời qua kỹ thuật đu dây của các diễn viên xiếc. Đêm hội của dân làng tràn ngập những trò xiếc leo cột, lăn cầu, tung hứng, lắc vòng… khiến không khí kết vở tưng bừng. Song ở vở kịch xiếc này có lẽ không nên để các diễn viên xiếc ăn mặc quá hở lưng, hở ngực, hở đùi trình diễn trước các khán giả nhí.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm