Bayern Munich từ chối Klopp, mở ra cơ hội cho Mourinho

(PLO)- Giám đốc thể thao Bayern Munich tiết lộ lý do tại sao ông sẽ không gọi cho Jurgen Klopp khi cánh cửa cho Jose Mourinho mở ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 21-3. Bayern Munich đang tìm một HLV mới sau khi HLV Thomas Tuchel đồng ý rời nhà vô địch Bundesliga vào cuối mùa giải khi đội chủ sân Allianz Arena đang chơi không tốt ở mùa này.

Giám đốc thể thao mới của Bayern Munich Max Eberl đã tiết lộ lý do tại sao ông sẽ không thực hiện một nỗ lực nào để bổ nhiệm HLV Jurgen Klopp của Liverpool làm HLV tiếp theo của “hùm xám nước Đức”.

MOURINHO
Bayern Munich biết không thể mời được Klopp và mở ra cánh cửa cho Mourinho. ẢNH: MIRROR

Mặc dù đã vào tứ kết Champions League gặp Arsenal, Bayern Munich có nguy cơ cao đánh mất chức vô địch Bundesliga và trắng tay ở đấu trường trong nước mùa này. Nếu điều này xảy ra, Bayern Munich sẽ đánh mất danh hiệu Bundesliga lần đầu tiên kể từ năm 2012. Hiện Bayern Munich đang xếp thứ hai Bundesliga, kém đội đầu bảng Bayer Leverkusen của HLV Xabi Alonso đến 10 điểm.

HLV của đội bất bại mùa này Bayer Leverkusen là Xabi Alonso hiện được cho là mục tiêu hàng đầu của Bayern Munich. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sport Bild, vị giám đốc mới được bổ nhiệm của Bayern Munich là Max Eberl đã được hỏi về khả năng Jurgen Klopp trở thành HLV của đội bóng, bất chấp tuyên bố của Klopp rằng ông sẽ nghỉ việc ít nhất một năm sau khi rời Liverpool vào cuối mùa giải này. Max Eberl được bổ nhiệm là giám đốc thể thao Bayern Munich chỉ 5 ngày sau khi HLV Thomas Tuchel tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa giải.

Max Eberl chia sẻ: “Tôi biết ý nghĩa của việc bạn đưa ra những tuyên bố về Jurgen Klopp, người đã nói: “Tôi không còn sức lực nữa”. Ít người có thể đánh giá điều đó tốt hơn tôi vì tôi đã trải qua điều đó. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không gọi cho Jurgen Klopp”.

jurgen-klopp.jpg
Jurgen Klopp từng khẳng định ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa này. ẢNH: GETTY

Về phía HLV Jose Mourinho, cựu giám đốc Borussia Monchenladbach và RB Leipzig Max Eberl nói thêm: "Tất nhiên, chúng ta cũng nhìn vào những HLV hiện đang có sẵn. Jose Mourinho đang học tiếng Đức? Tôi không biết!".

Max Eberl tiếp tục tiết lộ rằng Bayern Munich có "hơn 4 nhưng không phải 40 cái tên" trong danh sách ứng cử viên tiềm năng làm HLV trưởng CLB. Và sau đó, Max Eberl nói một cách khá khó hiểu: “Những ý tưởng khác thường cũng xuất hiện trong danh sách”. Max Eberl cho biết thêm: “Vấn đề không phải là đưa ra những quyết định nhanh chóng mà là những quyết định thông minh”.

Trong khi đó, Jose Mourinho hiếm khi nghỉ việc lâu và cơ hội dẫn dắt Bayern Munich chắc chắn sẽ hấp dẫn vị HLV 61 tuổi người Bồ Đào Nha này. Với gã khổng lồ Ý AS Roma, Jose Mourinho đã giành được chiếc cúp đầu tiên cho câu lạc bộ kể từ năm 2008 và, giống như hầu hết các câu lạc bộ mà ông quản lý, Mourinho đã có được hai mùa giải đầu tiên khá thành công trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ trong mùa giải thứ ba.

Phát biểu trên podcast FIVE của Rio Ferdinand, cựu HLV của Manchester United, Chelsea và Tottenham Jose Mourinho xác nhận rằng ông rất mong muốn được trở lại với vị trí HLV ngay lập tức.

jose-mourinho.jpg
Jose Mourinho muốn trở lại với công việc ngay lập tức. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho nhớ lại: "Tôi đang ăn trưa với bạn bè và những người làm việc cùng tôi và chúng tôi đang ở trong thang máy. Tôi đã nói với mọi người rằng nếu ngày mai tôi có thể làm việc thì ngày mai tôi sẽ làm việc".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho tiếp tục thừa nhận: "Tôi không tận hưởng ngày nào mà không làm việc. Tôi không hiểu, tôi xin lỗi các bạn. Nhưng tôi không hiểu những người nói về “thời gian nghỉ phép”. “Thời gian nghỉ phép” chỉ mang lại cho tôi một điều, đó là trầm cảm. Vì vậy, tôi muốn một công việc khác. Tôi chỉ muốn làm việc nhưng tôi cần phải kiên nhẫn chờ đợi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm