Bé bị đâm vào đầu vẫn còn sốt do viêm màng não mủ

Dương Minh Phát lúc mới nhập viện được điều trị tích cực. Ảnh: TÙNG SƠN

Theo các bác sĩ, phải 3-4 ngày sau bé Phát mới có thể giảm sốt được. Lúc mới nhập viện bệnh nhi cũng bị lơ mơ nhưng nay tỉnh dần và vẫn còn gồng người. Hiện bé đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

“Thông thường dịch não tủy không có tế bào nào nhưng ở bệnh nhi Phát đã lên tới 4.000 tế bào. Khi não bị viêm, tế bào bạch cầu của người xâm nhập vào để giết vi trùng, viêm càng nặng thì tế bào xâm nhập càng nhiều. Hiện nay bệnh nhi đã được tiêm kháng sinh mạnh, tuy nhiên điều lo sợ vi trùng làm mủ kết dính trong não” - một bác sĩ cho biết.

Theo các bác sĩ, viêm màng não mủ nguyên nhân do vi trùng xâm nhập qua các đường mũi họng, tai, đường da và chấn thương sọ não. Những người  bị chấn thương sọ não dễ bị viêm màng não mủ tái đi tái lại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm