Bé gái 12 tuổi cấp cứu vì nhét cục xà phòng vào vùng kín

(PLO)- Bé gái 12 tuổi phải vào khoa cấp cứu Bệnh viện Hùng Vương sau khi nhét một cục xà phòng tắm vào vùng kín khi tắm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết gần đây bệnh viện có tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhi mắc dị vật hi hữu.

Bệnh nhi là bé gái (12 tuổi) phải vào khoa Cấp cứu do tự ý nhét cục xà phòng tắm vào âm đạo khi đang tắm.

Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, lấy dị vật ra và đánh giá tình trạng tổn thương vùng nhạy cảm để can thiệp kịp thời. Hiện sức khỏe bé ổn định sau khi được xử lý.

nhet-cuc-xa-phong.jpg
Dị vật sau khi được bác sĩ lấy ra. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện, đây là vấn đề nhạy cảm nhưng đáng lo ngại, có xu hướng gia tăng ở trẻ gái từ 10 đến 16 tuổi, đặc biệt khi các em tò mò về cơ thể hoặc thiếu kiến thức sức khỏe sinh sản.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu xuất phát từ sự tò mò khám phá cơ thể khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ có nhiều thay đổi nhưng lại thiếu kiến thức và ngại hỏi cha mẹ.

Bên cạnh đó, nhiều em bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch trên mạng xã hội, rối loạn tâm lý hoặc căng thẳng. Một số trẻ còn tự xử lý cảm giác khó chịu vùng kín mà không hiểu rõ về vệ sinh cơ thể. Điều này không phải lỗi của trẻ mà cho thấy trẻ thiếu sự hướng dẫn và giám sát phù hợp từ người lớn.

Việc đưa dị vật vào âm đạo có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương niêm mạc, đau đớn, chảy máu, nhiễm trùng âm đạo hoặc viêm tử cung. Dị vật có thể mắc kẹt, buộc phải can thiệp y tế để lấy ra. Nếu xử lý chậm trễ, những tổn thương này có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản của trẻ và gây sang chấn tâm lý.

Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần tạo không gian trò chuyện an toàn, khuyến khích trẻ hỏi về cơ thể mà không sợ bị trách phạt.

Cha mẹ nên giải thích rõ những nguy hiểm khi đưa dị vật vào âm đạo, hướng dẫn trẻ cách chăm sóc bản thân đúng cách và quan sát các dấu hiệu bất thường.

Khi nghi ngờ trẻ có hành động không an toàn, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời và tuyệt đối không la mắng để tránh khiến trẻ xấu hổ hoặc giấu diếm.

Bên cạnh gia đình, nhà trường và cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa.

Trường học cần tăng cường giáo dục giới tính phù hợp lứa tuổi, hỗ trợ tâm lý cho học sinh và đẩy mạnh truyền thông y tế học đường. Một môi trường lành mạnh, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng sẽ giúp trẻ phát triển an toàn và toàn diện.

Những tình huống như trên hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người lớn đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn trẻ đúng cách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm