Bé trai 5 tuổi phải nhập viện vì tò mò

(PLO)- Bé trai 5 tuổi đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi nhét một mẩu bút chì dài khoảng 8–10cm vào hậu môn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 20-3, Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM) thông tin mới tiếp nhận bé trai 5 tuổi nhập viện khẩn cấp sau khi nhét 1 mẩu bút chì dài khoảng 8–10cm vào hậu môn.

Theo gia đình bé trai, trưa 20-3, khi mẹ bé đang làm việc nhà thì nghe con than đau, hỏi ra mới hay xảy ra sự việc trên.

Gia đình lập tức đưa bé đến cơ sở y tế gần nhà. Kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật trong khung chậu nên bé được chuyển đến Bệnh viện TP Thủ Đức.

Bé trai 5 tuổi phải nhập viện vì nhét bút chì vào hậu môn
Kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật trong khung chậu bé trai 5 tuổi. Ảnh: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Tấn Đạt – khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện TP Thủ Đức, cho biết qua thăm khám, xác định bé có dị vật trong ống hậu môn, chưa gây tổn thương nghiêm trọng.

Đến 17h30 cùng ngày, bé được đưa vào phòng mổ và gây mê nội khí quản. Trong quá trình thực hiện, bác sĩ phát hiện đầu ngòi bút chì nhô ra khỏi miệng hậu môn. Cây bút được gắp ra, niêm mạc ống hậu môn và trực tràng không ghi nhận tổn thương đáng kể.

Bé 5 tuổi phải nhập viện vì nhét bút chì vào hậu môn
Mẩu bút chì trong hậu môn của bé trai 5 tuổi được gắp ra ngoài dài 6-8cm. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi được theo dõi thêm 1 ngày tại khoa Ngoại tổng quát. Sau khi kết quả siêu âm bụng và X-quang bụng đứng không phát hiện bất thường, bé được xuất viện.

Theo bác sĩ Đạt, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Trẻ nhỏ, đặc biệt ở độ tuổi mầm non, thường có xu hướng tò mò, chưa ý thức được những nguy hiểm khi đưa dị vật vào cơ thể.

“Các trường hợp như nuốt đồng xu, nhét vật lạ vào mũi, tai hay hậu môn... đều tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, có thể gây tắc nghẽn, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng” – bác sĩ Đạt nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đạiLENS

(PLO)- TP.HCM đã phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại tiếp cận trình độ công nghệ thế giới.

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

(PLO)- Định hướng phát triển TP.HCM thành một “trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN” đã được xác định tại Nghị quyết 31 ngày 31-12-2022 của Bộ Chính trị. TP.HCM đã có chiến lược rõ ràng cho việc này.