Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa cùng tấm giấy 'mẹ hoàn cảnh khó khăn' nhờ nhà chùa nuôi

(PLO)- Một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở trước cổng chùa Long Đàm với lời nhắn nhờ nhà chùa nuôi giúp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, ông Lê Hồng Thành- Chủ tịch UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, , các sư thầy chùa Long Đàm vừa phát hiện một bé trai khoảng 10 ngày tuổi, bị bỏ rơi tại cửa chùa. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp nhận và chăm sóc cháu bé.

Em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa được sư thầy cưu mang.

Em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa được sư thầy cưu mang.

Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 22-7, các sư thầy chùa Long Đàm (đóng trên địa bàn phường Đức Thuận), phát hiện một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cửa chùa.

Mẹ của cháu bé để lại một chiếc làn đựng quần áo sơ sinh, bỉm, sữa và một tờ giấy. Trong tờ giấy người mẹ viết, vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên nhờ nhà chùa chăm sóc cho bé.

Sau khi nhận được thông báo của nhà chùa, cán bộ UBND phường Đức Thuận đã đến làm các thủ tục về việc trẻ bị bỏ rơi và đưa về trạm y tế phường để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Bé trai nặng khoảng 3kg, không dị tật. Qua kiểm tra sức khỏe, cháu bé có thể trạng khá tốt.

Ông Thành cho biết thêm, địa phương đang phát thông báo cho người nhà đến nhận lại cháu bé. Trường hợp không có người thân nhận, địa phương sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm