Belarus bác tin mình gọi nhập ngũ quy mô lớn

(PLO)- Bộ Quốc phòng Belarus bác bỏ thông tin từ phía Ukraine cho rằng Minsk đang gọi nhập ngũ quy mô lớn, đồng thời cho biết đã điều động cảnh sát đến biên giới để ngăn mối đe dọa từ nước láng giềng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Bộ Quốc phòng Belarus bác bỏ thông tin từ phía Ukraine rằng nước này đang gọi nhập ngũ quy mô lớn. Thay vào đó, Minsk cho biết đã huy động cảnh sát đến dọc biên giới với Ukraine để đề phòng mối đe dọa từ nước láng giềng, theo đài RT.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, những tờ hợp đồng in sẵn về việc nhập ngũ được cho là có liên quan kế hoạch huy động lực lượng dự bị "không phải là sự thật".

Belarus bác thông tin cho rằng nước này đang huy động lực lượng. Ảnh: TWITTER

Belarus bác thông tin cho rằng nước này đang huy động lực lượng. Ảnh: TWITTER

Quân đội Belarus cho biết những hợp đồng như vậy là thủ tục và việc gửi đi những văn bản này tuân thủ luật của nước này. Quân đội nhấn mạnh "không thể có cách giải thích hay ám chỉ nào khác về vấn đề này".

Bộ trưởng Nội vụ Belarus - ông Ivan Kubrakov cho biết nước ông đã “tăng cường các biện pháp an ninh” ở các TP Brest (tỉnh Brest) và Gomel (Gomel) nhằm ngăn các mối đe dọa từ nước láng giềng. Đây là 2 khu vực hành chính của Belarus giáp biên giới với Ukraine.

Phản ứng từ Minsk được đưa ra sau khi Kiev ngày 14-11 cho rằng Belarus đang chuẩn bị cho một cuộc huy động lực lượng dự bị. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Kiev đã “nhận được thông tin rằng ủy ban quân sự tỉnh Brest của Belarus đã kêu gọi bỏ thầu in 50.000 thông báo gọi nhập ngũ trước ngày 31-12”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm