Belarus nói sẽ không tham chiến cùng Nga, trừ phi...

(PLO)- Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko nói rằng sẽ chiến đấu cùng Nga nếu Belarus bị một quốc gia khác tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko nói rằng ông sẽ chỉ ra lệnh cho quân đội Belarus chiến đấu cùng đồng minh Nga nếu một quốc gia khác tấn công chống lại Belarus, hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin.

Ông Lukashenko nói: "Tôi sẵn sàng chiến đấu cùng Nga từ lãnh thổ Belarus chỉ trong một trường hợp: Nếu có một người lính (của nước khác - PV) mang vũ khí đến lãnh thổ Belarus để giết người dân Belarus…Nếu họ gây hấn với Belarus thì sẽ nhận lại phản ứng rất quyết liệt…”.

Bên cạnh đó, ông Lukashenko cũng cho biết sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 17-2.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk vào ngày 27-2-2022. Ảnh:TASS/GETTY IMAGES

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk vào ngày 27-2-2022. Ảnh:TASS/GETTY IMAGES

Điện Kremlin cho biết cuộc họp giữa lãnh đạo Nga và Belarus sẽ bao gồm các chủ đề liên quan đến “quan hệ đối tác chiến lược” và “sự hợp tác chặt chẽ” giữa hai quốc gia đồng minh nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết hay thời gian của cuộc họp.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC ngày 16-2 rằng ông hy vọng Belarus sẽ không tham chiến.

Ông Zelensky nói: “Nếu Belarus làm vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ tồn tại”. Ông nói thêm rằng việc Belarus cho phép Nga sử dụng lãnh thổ một lần nữa để mở một cuộc tấn công sẽ là “sai lầm lớn”.

Theo hãng tin Reuters, Nga đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm Ukraine vào năm ngoái khi tấn công vào thủ đô Kiev nhưng thất bại.

Đầu năm nay, việc Nga và Belarus tập trận không quân chung đã làm dấy lên lo ngại rằng Minsk có thể đang chuẩn bị cùng Moscow chiến đấu trong cuộc xung đột với Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm