Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ukraine-Belarus giữa đồn đoán Nga sắp mở đợt tấn công mùa xuân

(PLO)- Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ukraine-Belarus và cả hai bên đều ra sức củng cố biên giới bằng hàng rào thép gai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn phóng viên của đài CNN có mặt tại biên giới Ukraine-Belarus hôm 15-2 cho biết tình hình tại nơi đây trở nên rất căng thẳng trong bối cảnh các quan chức Ukraine cảnh báo về một cuộc tấn công mùa xuân sắp tới của Nga.

Lính biên phòng Belarus tuần tra dọc biên giới gần cửa khẩu Divin giữa Belarus và Ukraine vào ngày 15-2. Ảnh: Natalia Kolesnikova/AFP/GETTY IMAGES

Lính biên phòng Belarus tuần tra dọc biên giới gần cửa khẩu Divin giữa Belarus và Ukraine vào ngày 15-2. Ảnh: Natalia Kolesnikova/AFP/GETTY IMAGES

Các phóng viên cho hay Belarus, một đồng minh của Nga, đã củng cố khu vực biên giới dài 1.000 km với Ukraine bằng hàng rào thép gai. Trong khi đó biên giới phía Ukraine được rào chắn nghiêm ngặt với nhiều lớp dây thép gai và ụ đất để ngăn không cho ai đi qua.

Giới chức Belarus nói với đài CNN rằng cửa khẩu biên giới tại thị trấn Dyvin vẫn còn mở ở phía nước này, nhưng phía Ukraine đã đóng hẳn.

Kiev đã đóng cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Belarus, ngoại trừ cho người tị nạn Ukraine nhập cảnh về nước, vì lo ngại Nga có thể lợi dụng Belarus làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự.

Ông Anton Bychkovski, người phát ngôn của Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus nhận định tình hình ở biên giới rất "căng thẳng" với cáo buộc phía Ukraine có nhiều hành động khiêu khích.

“Chủ yếu là những nỗ lực do thám lãnh thổ Belarus bằng máy bay không người lái. Chúng tôi đã phát hiện hơn 400 trường hợp như vậy vào năm ngoái. Các lực lượng Ukraine đã triển khai máy bay không người lái dọc theo biên giới với Belarus, đôi khi xâm phận không phận chúng tôi” - ông Bychkovski mô tả.

Ông còn cho biết thêm các đơn vị biên phòng Belarus đã được mở rộng và các “vũ khí và trang thiết bị cũng được cập nhật".

Dẫn thông tin tình báo Belarus, ông Bychkovski cho hay có khoảng 17.000 binh sĩ Ukraine tại các khu vực dọc theo biên giới với Belarus, và “điều này tạo ra những thách thức nhất định đối với an ninh biên giới Belarus”.

Cửa khẩu Divin giữa Belarus và Ukraine. Ảnh: Natalia Kolesnikova/AFP/GETTY IMAGES

Cửa khẩu Divin giữa Belarus và Ukraine. Ảnh: Natalia Kolesnikova/AFP/GETTY IMAGES

Cô Diana Sychik, một cư dân tại thị trấn Kobryn của Belarus, giáp giới với Ukraine, chia sẻ rằng cô rất lo lắng về tình hình hiện tại, đồng thời cho biết mẹ cô sống gần biên giới nói với cô rằng bà đã nhìn thấy máy bay trực thăng bay ở đó và xe tăng cũng đã được đưa đến.

“Tất cả đều có thể hiểu được vì chính phủ của chúng tôi cũng lo lắng cho người dân của mình và họ phải bảo vệ biên giới bằng cách nào đó” - cô Sychik cho hay.

Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus làm một trong những bệ phóng cho chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine vào năm 2022. Các cuộc tập trận quân sự chung trong năm qua giữa Belarus và Nga đã góp phần làm dấy lên lo ngại rằng quân đội Belarus có thể tham gia cùng với Nga tại chiến trường Ukraine.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Nga và Belarus tuyên bố thành lập một lực lượng chung nhằm đối phó các hành vi gây hấn đến từ Ukraine và phương Tây.

Vào đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này và Nga đã hoàn tất một cuộc tập trận không quân chung kéo dài từ ngày 16-1 đến ngày 1-2. Bộ này cũng cho biết Belarus đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Union Shield 2023 diễn ra tại Nga vào tháng 9 tới.

Dù vậy, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần bác bỏ các đồn đoán rằng quân đội nước này sẽ trực tiếp tham gia cuộc chiến tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm