Belarus tập trận bắn đạn thật với Nga giữa lúc căng thẳng với phương Tây

(PLO)- Belarus cho biết cuộc tập trận là nội dung đầu tiên của lực lượng chung giữa nước này và Nga, bao gồm hoạt động bắn đạn thật và phóng tên lửa phòng không dẫn đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Interfax đưa tin Bộ Quốc phòng Belarus ngày 17-8 thông báo quân đội nước này sẽ tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa phòng không dẫn đường với phía Nga. Theo Bộ này, cuộc tập trận là một trong những hoạt động đầu tiên của lực lượng chung giữa Belarus và Nga.

Cuộc tập trận là một phần nội dung của lực lượng chung giữa Belarus và Nga. Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận là một phần nội dung của lực lượng chung giữa Belarus và Nga. Ảnh: REUTERS

“Các đơn vị quân đội từ các đội hình được lên kế hoạch triển khai tại 4 khu vực huấn luyện ở miền đông và miền trung của Cộng hòa Belarus, sau đó sẽ bắt đầu tiến hành các hoạt động huấn luyện chiến đấu” - một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Belarus cho hay.

Tuần rồi, Belarus tuyên bố thành lập một lực lượng chung với Nga nhằm đối phó các hành vi gây hấn đến từ Ukraine và phương Tây. Trong đó, quân đội Belarus sẽ đóng vai trò nòng cốt, còn phía Nga, do đang tập trung cho cuộc xung đột tại Ukraine nên chỉ gửi một số đơn vị tới lãnh thổ Belarus.

Vào hôm 16-10, ông Valeriy Revenko - người đứng đầu bộ phận hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus cho hay các chuyến tàu đầu tiên chở các binh sĩ Nga tham gia lực lượng chung đã bắt đầu đến Belarus với tổng số quân ít hơn 9.000.

Ông Revenko cũng tiết lộ rằng hàng nghìn binh sĩ Nga đồn trú tại Belarus sẽ được trang bị khoảng 170 xe tăng, 200 xe bọc thép và 100 khẩu pháo, đài RT đưa tin ngày 17-9.

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Belarus, ông Revenko đã thông báo cách thức hoạt động của lực lượng chung mới trực tiếp tới 19 nhà ngoại giao quân sự cũng như tới các đại diện nước ngoài khác tại Belarus.

Ông nhấn mạnh với các tùy viên quân sự rằng Minsk quyết định tăng cường an ninh quốc gia bằng cách cho phép Nga triển khai quân tại đây sau khi các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới bị từ chối.

“Nga và Belarus nhận thấy mối đe dọa trước việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân tới khu vực biên giới trong lúc thiếu vắng các kênh đối thoại, việc NATO tăng cường huấn luyện các hoạt động tấn công cũng như khuyến khích các phần tử cực đoan lật đổ chính phủ hợp pháp của Belarus” - ông Revenko cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm