Bến Tre long trọng tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 121 hài cốt liệt sĩ

(PLO)- Số hài cốt Liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ được quy tập tại nghĩa trang tạm ở xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-7 Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và cải táng 121 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm.

Lễ truy điệu, cải táng các hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Giồng Trôm. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Lễ truy điệu, cải táng các hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Giồng Trôm. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đây là những bộ hài cốt của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, được quy tập tại nghĩa trang tạm ở xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (Bến Tre). Các hài cốt của các liệt sĩ được tìm thấy hầu hết chưa xác định được danh tính, quê quán.

Được biết, tại khu vực đất đình cũ cũng là nghĩa trang tạm tọa lạc tại ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm được xây dựng năm 1961; đến đầu năm 1962 xây dựng tượng đài Tổ quốc ghi công, diện tích 2.000m2 với số lượng chôn cất nhiều.

Đến nay, các cơ quan thường trực phối hợp với Cấp ủy, chính quyền xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm và nhân dân, Bộ phận tìm kiếm, quy tập đã tìm được 121 hài cốt liệt sĩ đem về nghĩa trang huyện an táng.

Nghi thức cải táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Nghi thức cải táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đọc điếu văn truy điệu các anh hùng liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ, chúng ta vô vàn tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mãi giữ cho màu cờ Tổ quốc thêm đỏ thắm, cho quê hương yên bình, hạnh phúc.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà mong các anh hùng liệt sĩ hãy an lòng, yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng cùng đồng chí, đồng đội. Chúng tôi và các thế hệ kế tiếp nguyện sẽ chăm lo hương khói cho các anh hùng liệt sĩ mãi đến muôn đời sau”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ trong điếu văn.

Cải táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cải táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong không khí trang nghiêm và niềm xúc động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà nguyện đoàn kết một lòng, tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, ra sức phấn đấu giữ gìn thành quả cách mạng các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh mới giành lại được; đem hết sức lực, trí tuệ của mình ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, toàn tỉnh Bến Tre có hơn 35.000 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh. Trong số này hiện vẫn còn hơn 6.000 liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chưa tìm được hài cốt và nhiều hài cốt liệt sĩ chưa biết được danh tính, chưa biết cố hương đang an táng trên mảnh đất quê hương Đồng Khởi – Bến Tre.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm