Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ thực hiện ca ghép thận thành công đầu tiên ở miền Tây

(PLO)- Với việc thực hiện ca ghép thận thành công đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ tổ chức họp báo công bố thông tin về trường hợp ghép thận thành công đầu tiên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh nhân là ông VDK (34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

Theo bệnh án, khoảng 6 năm trước bệnh nhân thấy mờ mắt nên đi khám, được chẩn đoán tăng huyết áp, suy thận mạn, được điều trị nội khoa.

Đến năm 2022, bệnh nhân thấy phù, khó thở nên nhập Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, chỉ định lọc máu cấp cứu, đồng thời tiến hành thẩm phân phúc mạc (lọc thận qua màng bụng).

Video: Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ thực hiện ca ghép thận thành công đầu tiên ở miền Tây
Ghép thận
BS CKII Lê Hoàng Phúc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ thông tin về ca ghép thận.

Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân biết thông tin bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não. Do đó, bệnh nhân đã tự nguyện đăng ký chờ ghép thận.

Qua tư vấn của các bác sĩ, bệnh nhân và gia đình đồng ý phẫu thuật ghép thận. Người hiến thận là anh trai ruột của bệnh nhân.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 25-4, đội ngũ bác sĩ đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân. Ca ghép thận có sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

ghep-than-can-tho.jpg
Với sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ đã thực hiện ca ghép thận thành công đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long.
ghep-than-can-tho-3.JPG
Quá trình ghép thận được chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt từ cơ sở pháp lý đến đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị

Hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện bao gồm các ê kíp lấy thận, rửa thận, ghép thận đã phối hợp nhịp nhàng đồng bộ với sự hỗ trợ trực tiếp của PGS-TS-BS Thái Minh Sâm (Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy) và ê kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau 5 giờ phẫu thuật đầy căng thẳng, nước tiểu bệnh nhân xuất hiện sau khi nối niệu quản. Ca ghép nối thận thành công trong sự mừng vui của ê kíp hai bệnh viện.

Ngày 31-1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của người hiến và người nhận ổn định, được chuyển khu chăm sóc đặc biệt theo dõi.

Sau 2 tuần phẫu ghép thận, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, chức năng thận phục hồi gần như bình thường. Còn người hiến thận cũng bình phục.

Với việc đã thực hiện thành công ca lấy ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ đã trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 tại Việt Nam.

ghep-than-can-tho-5.jpg
BS CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ chia sẻ thông tin.

BS CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, chia sẻ: “Ca ghép thận đầu tiên thành công không chỉ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho bệnh nhân mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong phát triển chuyên môn tại bệnh viện.

Đây sẽ là mở đầu cho những bước tiến vững chắc trong hành trình làm chủ các kỹ thuật khó, hiện đại và chuyên sâu của bệnh viện. Đích đến quan trọng nhất là góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người dân, giúp người dân có cơ hội tiếp cận, điều trị tốt nhất bằng những kỹ thuật tiến tiến nhất ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long".

Được biết, hiện có 3 cặp khác đã đăng ký thực hiện các quy trình để hiến và ghép thận tại bệnh viện. Các trường hợp này sẽ được tư vấn kỹ càng, đồng thời thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, đánh giá khả năng phù hợp để xem xét chỉ định ghép thận trong thời gian tới.

ghep-than-can-tho-7.jpg
Đại diện gia đình bệnh nhân cảm ơn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện

Cố gắng mỗi tháng thực hiện 1 ca ghép thận

Phẫu thuật ghép thận là kỹ thuật đặc biệt, chỉ được thực hiện ở các trung tâm y tế lớn trên cả nước, đòi hỏi chuyên môn và kỹ thuật cao. Để triển khai được kỹ thuật này, đòi hỏi sự phát triển đồng bộ của nhiều chuyên khoa.

Ghép thận cho người suy thận mạn giai đoạn cuối từ người hiến sống và từ người hiến chết não là kế hoạch ấp ủ của bệnh viện nhiều năm nay. Để đáp ứng các yêu cầu cho một trung tâm ghép thận theo quy định của Bộ Y tế, bệnh viện đã từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư các trang thiết bị, máy móc.

Về nhân sự, bệnh viện đã đào tạo cho 18 bác sĩ, 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên từ ngoại khoa đến nội khoa, gây mê hồi sức, theo dõi chăm sóc và điều trị bệnh sau ghép.

ghep-than-can-tho-8.jpg
Mạnh thường quân trao 200 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân ghép thận.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ cố gắng thực hiện mỗi tháng 1 ca ghép thận. Cùng với đó sẽ thành lập quỹ, kêu gọi mạnh thường quân chung tay hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn ghép thận.

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cần Thơ đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân ghép thận tại bệnh viện.

BS CKII LÊ HOÀNG PHÚC, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm