Cậu bé hồi sinh nhờ ghép thận từ người hiến chết não

(PLO)- Sau hai năm chờ đợi, cậu bé 15 tuổi suy thận giai đoạn cuối đã được ghép thận hiến từ một cô gái chết não 25 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-9, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 thông tin về ca ghép thận ở bệnh nhi từ người hiến chết não do Trung tâm Điều phối tạng khu vực phía Nam hỗ trợ.

Ban giám đốc BV Nhi đồng 2 tặng quà trung thu cho thiếu niên 15 tuổi vừa ghép thận thành công. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ban giám đốc BV Nhi đồng 2 tặng quà trung thu cho thiếu niên 15 tuổi vừa ghép thận thành công. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ca ghép thận thứ hai từ người hiến chết não

Theo BS CKII Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc BV Nhi đồng 2, ca ghép thận được thực hiện thành công vào ngày 21-8 vừa qua. Đây là ca ghép thận thành công thứ hai ở trẻ em từ người hiến chết não và là ca ghép thận thứ 23 thực hiện tại BV Nhi đồng 2.

“Nguồn tạng được nhận lần này do Trung tâm Điều phối tạng khu vực phía Nam hỗ trợ, cụ thể từ BV Chợ Rẫy nên có sự thuận lợi, thận không phải bảo quản lâu nên đảm bảo chất lượng hơn. Bệnh nhi đầu tiên được ghép tạng từ người hiến chết não tại BV, thận được vận chuyển từ BV Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vào cuối năm 2018” - BS Tùng cho biết.

Cũng theo BS Tùng, đây là ca ghép mang đầy tính nhân văn vì bệnh nhi được nhận thận từ người hiến chết não. Hành động của người hiến tạng như góp phần tái sinh cuộc sống mới cho bệnh nhi. “Khác với các trường hợp ghép từ người sống sang người sống, trường hợp này là ghép từ người hiến chết não sang người sống và không cùng huyết thống. Vậy nên ngoài quy trình chặt chẽ, việc vận hành các khoa, phòng phải đồng loạt, kíp mổ phải thao tác chuẩn xác, kịp thời, nhanh chóng” - BS Tùng nói thêm.

“Tôi mong thông điệp hiến tạng được phổ biến rộng rãi hơn nữa vì khi chết não mà hiến tạng vẫn có thể cứu sống rất nhiều người. Cho đi là còn mãi.”

Cho đi là còn mãi

Bệnh nhi được ghép thận là bé trai 15 tuổi, đã nghỉ học hai năm từ khi mắc bệnh. Vì gia đình không có người hiến khỏe mạnh nên đăng ký danh sách chờ ghép thận từ người hiến chết não từ tháng 10-2020.

Bệnh nhi phát bệnh từ năm 2020 với chẩn đoán viêm cầu thận mạn, khả năng xơ hóa cầu thận khu trú từng phần tiến triển, chưa loại trừ hoàn toàn bệnh thận IgA (tình trạng bệnh do cầu thận bị viêm). Thời điểm được ghép thận, bệnh nhi đang được chạy thận nhân tạo tại BV Nhi đồng 2.

GS Trần Đông A, nguyên Phó Giám đốc, cố vấn chuyên môn BV Nhi đồng 2, chia sẻ: “Thuận lợi trong ca ghép này là bệnh nhi 15 tuổi, người hiến 25 tuổi và có sự tương thích về tạng. Các bác sĩ Việt Nam đã tiến hành hơn 6.500 ca ghép tạng nhưng số người cho chết não chỉ chiếm khoảng 5%, còn lại chủ yếu thực hiện từ người hiến còn sống. Tôi mong thông điệp hiến tạng được phổ biến rộng rãi hơn nữa vì khi chết não mà hiến tạng vẫn có thể cứu sống rất nhiều người. Cho đi là còn mãi”.

Bà Nguyễn Thị Phục (55 tuổi, mẹ bệnh nhi) kể lại ban đầu cha bệnh nhi dự định cho con thận. Nhưng do ông tuổi đã cao, hiện lại là lao động duy nhất trong gia đình, nếu hiến thận sẽ không đủ sức khỏe làm việc. Còn bà nghỉ việc từ khi con bệnh, đều đặn tuần ba lần đưa con từ Đồng Nai lên TP.HCM chạy thận.

“Con bệnh kêu đau đớn, tôi đau lòng không thiết ăn uống. Khi nghe tin có người hiến thận, tôi mừng rơi nước mắt. Giờ cháu được ghép thận thành công rồi, tôi mừng không thể diễn tả thành lời!” - bà Phục nói.•

Việt Nam chưa cho phép trẻ dưới 18 tuổi chết não hiến tạng, do đó số bệnh nhi được ghép tạng chưa nhiều và chủ yếu được thực hiện từ người cho còn sống. BV Nhi đồng 2 là nơi triển khai ghép thận cho trẻ em từ năm 2004, ghép gan từ năm 2005.

--------

Người hiến thận cho thiếu niên 15 tuổi là bệnh nhân nữ tên MC (25 tuổi). MC bị tai nạn lao động, té chấn thương sọ não nặng, chết não. Mẹ cô đã nén nỗi đau để hỗ trợ cho con gái mình thực hiện ước muốn cuối cùng là có thể chia sẻ những phần cơ thể còn có chức năng của mình để cứu những người mắc các bệnh hiểm nghèo.

Cô đã thể hiện điều ước muốn đó qua thẻ đăng ký hiến tạng với trung tâm điều phối Quốc gia vào tháng 7-2020. Cô mong muốn có thể chia sẻ được tối đa những phần cơ thể có được cho nhiều người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã nhận được 01 quả tim, 01 lá gan, 02 quả thận và 02 giác mạc để ghép cho 06 người bệnh. Như vậy sau khi ra đi, các BS đã thực hiện di nguyện của MC, cứu được 06 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm