'Bệnh viện tư giá nhà nước' quá tải phải xây thêm 500 giường bệnh mới

Với 500 giường mới trong khu này sẽ nâng tổng số giường bệnh tại BV Xuyên Á là 1.250 giường. Tổng kinh phí đầu tư: 550 tỉ (trong đó phần xây dựng 320 tỉ và phần trang thiết bị 230 tỉ đồng).

BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc BV Đa khoa Xuyên Á, cho biết BV mới đi vào hoạt động hơn một năm qua nhưng hiện mỗi ngày có hơn 1.200 lượt bệnh nhân đến khám bệnh và hơn 850 bệnh nhân điều trị nội trú, một số khoa nội trú quá tải, các khoa đã sắp xếp giường bệnh hành lang nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tiện ích như máy quạt, ổ cắm điện, tủ đầu giường... 

“Để giải quyết tình trạng quá tải, đồng thời phát triển các chuyên khoa chuyên sâu, ban lãnh đạo BV đã quyết định tiến hành xây dựng Khu y tế kỹ thuật cao và dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2016" - BS Châu nói.

BV Đa khoa Xuyên Á là bệnh viện tư nhân đầu tiên của cả nước phải xếp giường bệnh ngoài hành lang cho bệnh nhân nằm vì quá tải.

Dịp này, BV Xuyên Á cũng đã ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với BV Chợ Rẫy. Hiện BV Chợ Rẫy đang chuyển giao kỹ thuật tim mạch và ngoại thần kinh cho BV Xuyên Á.

BS Châu tiếp cục cam kết rằng sẽ giúp bệnh nhân nghèo tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao nhưng giá sẽ không cao. Theo BS Châu, viện phí của BV nằm ở mức thấp nhất trong hệ thống BV tư nhân hiện nay, thậm chí còn thấp hơn cả một số bệnh viện công lập nếu điều trị theo yêu cầu dịch vụ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm