Bị bắt vì liên tục quậy phá hàng xóm

Trước đó, bà Liên đã bị khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản người khác cùng với bà Châu Thị Ba ở ấp 1, xã Tân Phong, huyện Giá Rai. Cả hai bị can này bị khởi tố và cho tại ngoại, nhưng do cản trở cơ quan điều tra, thêm nhiều lần tiếp tục hành vi phạm tội cũ nên Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bà Liên.

Một trong những hình ảnh bà Liên hủy hoại tài sản khi bà Lén sửa chữa nhà mình. Ảnh: Trần Vũ.

Như chúng tôi đã phản ảnh, dù được Tòa án hai cấp huyện và tỉnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định việc bà Liên Mỹ Lén, ấp 1, xã Tân Phong mua nhà hợp pháp nhưng phía bà Liên, bà Ba cứ xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của bà Lén đối với căn nhà này. Từ cuối năm 2013 đến nay, mỗi khi bà Lén bày biện vật liệu ra sửa nhà là bà Ba và bà Liên ra sức ngăn chặn, bằng nhiều cách khách nhau khiến nhiều tài sản của bà Lén bị thiệt hại.

Tại hồ sơ thể hiện có tất cả 49 lần bà Liên và bà Ba đã hủy hoại tài sản của bà Lén, với một vài lần gây hư hỏng tài sản trên 2 triệu đồng. Khi đập phá đến lần thứ 29, Công an huyện Giá Rai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả hai bà.

Tuy nhiên, khi đã là bị can đang tại ngoại, hai bị can này đã tiếp tục hành vi cũ thêm 20 lần nữa. Tổng tài sản hai người này gây thiệt hại cho bà Lén lên đến trên 30 triệu đồng.

Nguyên nhân phía bà Ba và bà Liên cố tình ngăn chặn bà Lén làm nhà vì cho rằng trước đây, ông Việt là chủ nhà đã hứa giao căn nhà này cho mình để trừ nợ. Tuy nhiên, TAND hai cấp đã xử tuyên phát mãi căn nhà, số tiền thu được chia cho các chủ nợ của ông Việt theo tỷ lệ nợ tương ứng. Các khiếu nại của phía bà Ba lần lược bị bác do không căn cứ, nhưng hai bà cứ liều quậy tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm