Bị bố ruột cầm chân quẳng ra xa, bé gái 3 tuổi bị gãy xương vai

(PLO)- Công an TX Nghi Sơn, Thanh Hóa đang làm rõ hành vi của người đàn ông cầm chân bé gái quẳng ra xa khiến cháu bị gãy xương. Vụ việc xảy ra ở xã Phú Lâm, TX Nghi Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-11, Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp nhận thông tin từ bạn đọc cho biết có một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm chân bé gái quẳng ra xa, vụ việc được cho là xảy ra ở Thanh Hóa.

Chúng tôi liên hệ với địa phương, đến chiều 1-11, UBND xã Phú Lâm, Nghi Sơn xác nhận, Công an TX Nghi Sơn đang làm rõ hành vi của người đàn ông bạo hành một bé gái 3 tuổi.

Theo UBND xã Phú Lâm, sự việc xảy ra vào tối 29-10, một bé gái khoảng 3 tuổi khóc lóc đòi đi theo mẹ, được camera an ninh ghi lại ở thôn Trường Sơn.

Người mẹ sau đó tiếp tục kiên trì, dỗ dành bé gái để cháu không khóc nữa, nhưng bé gái tiếp tục khóc.

Tại thời điểm, camera an ninh ghi lại cảnh bố ruột của bé gái từ trong nhà lao ra và đạp bé gái ngã lăn ra sân. Chưa dừng lại, người bố tiếp tục túm chân bé gái rồi quẳng ra ngoài cổng với khoảng cách khoảng 3m.

Thanh-Hóa-Bé-Gái-3-Tuổi-Bị-Bố-Túm-Chân-Ném-Ra-Xa-Bị-Gãy-Xuong-Vai-Ở-Thanh-Hóa.jpg
Bé gái 3 tuổi ở Thanh Hóa bị bố ruột túm chân quẳng ra xa 3m với lý do khóc lóc đòi theo mẹ.

Được sự can ngăn của người mẹ, lúc này người đàn ông mới kịp dừng lại hành vi bạo hành của mình với con gái ruột.

Ngay sau đó, bé gái được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, các bác sĩ xác định bé gái bị gãy xương vai phải.

Theo UBND xã Phú Lâm, Công an đã yêu cầu gia đình anh DVL lên làm việc về hành vi bạo hành trẻ em.

Sau hai ngày điều trị, tinh thần cháu bé đã ổn định, ăn uống bình thường, bé đã được gia đình đưa về nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm