Bị cúp đầu xe, 2 thanh niên mang dao đi giết người

(PLO)- Nam thanh niên mang theo dao, rủ thêm bạn cùng đi chém tử vong thiếu niên trước đó đã nẹt pô, cúp đầu xe mình.

Ngày 30-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Kiệt (18 tuổi) 20 năm tù và Lưu Nhật Huy (19 tuổi, cùng ngụ xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, An Giang) 16 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 9-5, do em PHK (14 tuổi) điều khiển xe mô tô chạy nẹt pô và cúp đầu xe của Kiệt, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Kiệt về kể lại sự việc và rủ Huy cùng đi đánh K.

Khoảng 9 giờ ngày 13-5, Kiệt mang theo dao chở Huy đến quán cà phê ở xã Hòa Bình uống nước cùng với bạn. Cùng lúc này, Kiệt thấy K. điều khiển xe chạy ngang quán nên kêu cả nhóm đuổi theo để đánh nhưng không kịp.

net-po.jpg
Bị cáo Võ Thanh Kiệt và Lưu Nhật Huy. Ảnh: HD

Đến khoảng 17 giờ ngày cùng ngày, Kiệt và Huy tiếp tục đi uống nước và lại gặp K. chạy xe qua. Kiệt liền lấy xe chở Huy đuổi theo đến khu vực ấp An Quới, xã Hòa Bình thì tông vào đuôi xe K. làm hai xe ngã xuống đường.

Lúc này, Kiệt cầm dao xông vào chém K. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Huy chở Kiệt đến tỉnh Đồng Tháp ném bỏ hung khí rồi cùng bỏ trốn.

Hôm sau Huy đến công an đầu thú và Kiệt cũng bị bắt giữ sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm