Gây án mạng vì tiếng nẹt pô xe máy

(PLO)- Hai nhóm thanh niên nẹt pô xe máy, nhìn đểu nên cự cãi rồi tấn công gây án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-8, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Nhật Hoàng (15 tuổi) và Hoàng Trọng Tâm (16 tuổi, cùng trú huyện Đức Trọng) để điều tra hành vi giết người.

Con dao mà Tâm dùng để gây án. Ảnh: LÊ TIẾN

Con dao mà Tâm dùng để gây án. Ảnh: LÊ TIẾN

Theo điều tra, rạng sáng 3-8, Bùi Hồng Công, Mai Lê Xuân Dũng, Nguyễn Văn Hoàng Vũ, Cao Quang Tín (tuổi từ 16 đến 18, cùng ngụ TP Đà Lạt) rủ nhau đi ăn đêm ở phường 1, TP Đà Lạt. Sau khi ăn xong, Công chở Dũng về.

Khi đi đến đường Nguyễn Văn Cừ thì gặp Hoàng điều khiển xe máy chở Tâm nên hai bên nẹt pô, nhìn đểu nhau rồi xảy ra mâu thuẫn.

Trong khi Công chở Dũng về nhà thì Hoàng và Tâm đuổi theo. Khi đến trước cửa khách sạn Colin, đường Phan Bội Châu thì Công, Dũng xuống xe bỏ chạy.

Lúc này, Tâm cầm dao đuổi theo tấn công vào vùng lưng của Công, đấm đá vào người của Dũng rồi lên xe bỏ về huyện Đức Trọng.

Công được người dân chở đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường vụ án mạng đươc camera ghi lại. Ảnh: LÊ TIẾN

Hiện trường vụ án mạng đươc camera ghi lại. Ảnh: LÊ TIẾN

Nhận tin báo, Đại tá Trương Minh Đương đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ huy, truy xét nhóm thanh niên gây ra vụ án mạng nói trên.

Ngay trong đêm, nhiều tổ trinh sát Công an TP Đà Lạt đã xác định được hung thủ đang ở huyện Đức Trọng. Một tổ công tác được huy động phối hợp Công an huyện Đức Trọng xác minh thông tin, nhân thân lai lịch và vây bắt.

Ngay khi bắt giữ, qua test nhanh, Hoàng Trọng Tâm có kết quả dương tính với chất cần sa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm