Bị đập chai bia vào mặt vì… mời bia xã giao và xin số điện thoại

Tòa công nhận sự thỏa thuận của bị cáo bồi thường cho bị hại tiền mất thu nhập, điều trị thẩm mỹ các vết sẹo do thương tích gây ra hơn 28 triệu đồng. Về tổn thất tinh thần, tòa tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm tiền bồi thường từ 30 tháng lương cơ bản xuống còn 10 tháng lương cơ bản (tương đương 11,5 triệu đồng).

Theo hồ sơ, bị cáo Thảo chung sống như vợ chồng với anh LNN. Tối 30-10-2013, Thảo với anh N. đi ăn ở quán thì gặp bị hại (là nữ) cùng nhóm bạn cũng ăn trong quán này. Do có quen biết từ trước nên bị cáo Thảo qua bàn bị hại mời bia. Sau đó, bị hại qua bàn bị cáo mời bia lại. Sau khi nói chuyện qua lại, bị hại xin số điện thoại của anh N. nên bị cáo tức giận tát anh N. Cả hai cự cãi rồi cùng bỏ ra khỏi quán, bị hại cũng đi theo. Thấy vậy, bị cáo cho rằng bị hại muốn giật chồng của mình nên quay lại quán lấy vỏ chai bia đánh vào mặt bị hại gây thương tích 15%.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm