Sau 2 ngày xét xử, ngày 6-11, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trúc Linh (32 tuổi, cựu cán bộ ngân hàng) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2024 Linh đã làm việc tại nhiều ngân hàng khác nhau. Đến tháng 5-2022, Linh làm việc tại ngân hàng Đại chúng chi nhánh Vĩnh Long với chức vụ trưởng bộ phận khách hàng cá nhân. Linh cũng mở nhiều tài khoản cá nhân ở những ngân hàng mình từng làm và quản lý tài khoản ngân hàng của ngoại và mợ Linh.

Từ năm 2020 - 2021, Linh vay hùn kinh doanh bất động sản và cho khách hàng bên ngoài vay tiền để hưởng chênh lệch lãi suất nhưng Linh bị giật tiền nên mất khả năng trả nợ. Linh nghĩ cách chiếm đoạt tiền người khác bằng cách lấy tiền của người Linh vay sau trả nợ lãi cho người Linh vay trước.
Linh đưa ra thông tin gian dối là làm thêm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng với mức lãi suất từ 0,25 - 2%/ngày; trả lãi từ 5 - 9 ngày sau khi vay tiền. Do biết Linh là cán bộ ngân hàng nên các bị hại tin tưởng đưa tiền cho Linh. Từ tháng 9-2022 đến 3-2023, Linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 23,6 tỉ đồng.

Cựu nhân viên ngân hàng lừa vay đáo hạn để chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người
(PLO)- Một cựu nhân viên ngân hàng tại Bến Tre đã chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vay đáo hạn ngân hàng: Coi chừng 'lãi mẹ đẻ lãi con', mất trắng tài sản
(PLO)- Trên thực tế xảy ra tình trạng nhiều người lợi dụng hoạt động cho vay đáo hạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các khoản vay này đều không có tài sản đảm bảo hợp pháp, thông tin vay và mục đích sử dụng vốn vay khá mập mờ, tình trạng pháp lý giao kết hợp đồng vay ẩn chứa nhiều rủi ro với người cho vay.